Thứ bảy, 4/2/2017, 20h22

Bước tiến về dạy học ngoại ngữ của Cần Thơ

Hội thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ VI, năm học 2016-2017 do Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ vừa tổ chức đã có những bước tiến đáng kể trong việc dạy và học môn tiếng Anh tại địa phương này.

Bà Lê Thị Kim Thanh (Phó phòng Quan hệ & Hỗ trợ doanh nghiệp Kent Việt Nam) trao chứng nhận học bổng cho thí sinh Huỳnh Thảo Nguyên

Những năm trước chỉ có các trường thuộc quận Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt và Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng tham gia. Năm nay tất cả các quận/huyện đều có học sinh tranh tài.

Dù là hội thi cấp thành phố nhưng nội dung thi được thiết kế theo quy mô và tiêu chuẩn một kỳ thi quốc tế: Tất cả giao tiếp, diễn tiến cuộc thi… đều sử dụng tiếng Anh. Nhiều thí sinh khiến Ban giám khảo bất ngờ trước sự bình tĩnh, tự tin; khả năng nghe - nói tiếng Anh lưu loát, kỹ năng trình bày, lập luận và vốn kiến thức xã hội khá sâu rộng. Đặc biệt là phần thi hùng biện, mỗi đội (gồm 2 em) bốc thăm ngẫu nhiên một chủ đề do Ban tổ chức chuẩn bị. Sau đó có 5 phút thảo luận, và thí sinh đại diện đội trình bày vấn đề trong thời gian tối đa 3 phút. Do thời gian ngắn nên thí sinh phải trình bày nội dung một cách súc tích, gãy gọn. Các chủ đề gồm: Kỹ năng sống; môi trường xanh; bổn phận; nghề nghiệp tương lai; lối sống; thời trang; lễ hội; giáo dục và bạo lực học đường... Chủ đề của cấp THPT gồm: Kỹ năng sống. Nếu phần lớn thí sinh ở bảng A (gồm các quận có trung tâm ngoại ngữ, học sinh có nhiều phương tiện học tập) tiếp tục thể hiện những ưu thế trong việc học tiếng Anh thì nhiều thí sinh ở bảng B (gồm các đơn vị chưa có nhiều phương tiện học tập tiếng Anh) đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong việc học ngoại ngữ, khi các em phải luyện tập giao tiếp bằng tiếng Anh không có sự hỗ trợ giáo viên người bản địa. Điểm nổi bật khác, đó là qua các bài thuyết trình cho thấy hầu như không có khoảng cách về kiến thức xã hội giữa học sinh vùng nội thành và ngoại thành.

Đội của Trường THPT Hà Huy Giáp bốc thăm chủ đề: “Có ý kiến cho rằng: Phụ nữ cần ở nhà để chăm sóc gia đình, làm việc nhà, nuôi dạy con cái. Điều này tốt hơn nếu ra ngoài xã hội làm việc. Bạn đồng ý không?”. Phần trả lời, thí sinh nêu câu danh ngôn: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, sau đó em đề cập trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình, và so sánh mô hình gia đình truyền thống với gia đình hiện đại, vai trò của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay. Đề cập hình ảnh suốt đời hy sinh cho chồng con của bà nội và mẹ, nhưng rồi em chốt lại: “Theo quan điểm của em, phụ nữ trong thời đại ngày nay cần ra ngoài xã hội làm việc để phụ giúp chồng, trong đó có chia sẻ về vấn đề kinh tế, đồng thời được giao tiếp với xã hội để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết, nhưng phải dung hòa cả hai: Vừa làm tốt công việc ngoài xã hội vừa phải làm tròn trách nhiệm chăm lo gia đình, nuôi dạy con thành người tử tế”. Ban giám khảo hỏi: “Em sẽ cân đối công việc ngoài xã hội và trong gia đình ra sao?”. Thí sinh trả lời: “Em cho rằng người phụ nữ đảm đang phải biết cân đối, sắp xếp thời gian một cách khoa học, để hài hòa giữa công việc ngoài xã hội và việc nhà. Đó cũng là trách nhiệm và mẫu hình người phụ nữ trong gia đình thời hiện đại. Thực tế, có nhiều phụ nữ đã thành công ở ngoài xã hội và xây dựng một gia đình thành đạt và hạnh phúc”. Một câu hỏi khác: “Nếu em theo đuổi đam mê, sự nghiệp, liệu có thể bảo đảm sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình không?”. Thí sinh trả lời: “Em là học sinh, chưa tốt nghiệp THPT, chưa học một ngành nghề gì nên không biết tương lai sẽ ra sao; và cũng chưa có kinh nghiệm trong phân bố thời gian. Nhưng em tin mình sẽ có biện pháp để dung hòa giữa đam mê công việc và bảo vệ hạnh phúc gia đình”.

Tương tự, đề tài hùng biện của đội Trường THPT Trung An: “Nhiều người thích đi du lịch một mình nhưng cũng nhiều người thích du lịch theo nhóm. Em nghĩ sao về điều này?”. Thí sinh Trần Hữu Hiếu (đại diện đội) mở đầu phần trả lời bằng một danh ngôn: “Nếu bạn muốn đi nhanh thì đi một mình. Nếu muốn đi vui vẻ thì đi theo nhóm”. Em thích du lịch chung với các bạn vì vui vẻ, bạn bè hỗ trợ nhau khi gặp những vấn đề xảy ra trên đường và học hỏi được nhiều điều hay, kể cả các kỹ năng sống nơi các bạn”...

Dịp này, Trường CĐ Quốc tế Kent đã trao 2 suất học bổng (mỗi suất trị giá 90 triệu đồng) cho thí sinh có giọng nói truyền cảm, phát âm tốt và thí sinh có bài hùng biện hay nhất.n

Đan Phượng