Thứ năm, 20/7/2017, 14h05

Buýt đường sông đầu tiên của TP.HCM sẽ hạ thủy cuối tháng 7

Chiếc tàu buýt đầu tiên của tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) sẽ được hạ thuỷ cuối tháng này để chạy thử, kiểm tra kỹ thuật trước khi bàn giao cho chủ đầu tư, đưa vào vận hành.

Buýt đường sông đầu tiên của TP.HCM sẽ hạ thủy cuối tháng 7
Chiếc tàu buýt đầu tiên đang thi công những công đoạn cuối trước khi đưa vào chạy thử - Ảnh: Thu Dung

Ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP - đã khảo sát công tác chuẩn bị tại Xưởng đóng tàu của Công ty TNHH TM Tân Viễn Đông - nơi đang đóng những chiếc tàu phục vụ hai tuyến buýt sông của TP.

“Đơn vị thi công cần đảm bảo chất lượng tàu, đồng bộ cơ sở hạ tầng đường thủy. Thành phố mong muốn người dân đi buýt sông lần đầu tiên là cảm thấy thích và quay lại sử dụng thường xuyên”, ông Cường yêu cầu.

Dự kiến tuyến số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông) sẽ được khai trương trong tháng 7 này. Tuyến số 1 dài 10,8km, lộ trình từ Bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn, qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn, đến khu vực P.Linh Đông (Q.Thủ Đức) tại vị trí bến khách ngang sông Bình Quới.

Tuyến số 2 (Bạch Đằng - Lò Gốm), dự kiến khai trương đầu năm 2018, dài 10,3km, lộ trình từ Bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hủ đến khu vực bến Lò Gốm (P.7, Q.6). Hiện, tuyến này đang tạm hoãn lại do ảnh hưởng việc xây dựng đập ngăn triều Bến Nghé. 

Tổng chiều dài 2 tuyến là khoảng 21km, có vốn đầu tư 124,5 tỷ đồng. Giá vé trong 2 năm đầu là 15.000đồng/vé/người. Thời gian di chuyển từ đầu đến cuối tuyến khoảng 30 phút.

 

THU DUNG/TTO