Thứ tư, 14/3/2018, 16h05

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và STEM: Con người là Chìa khóa Thành công và Năng lực Cạnh tranh

Đó là chủ đề của Hội nghị Khoa học-Công nghệ-Kỹ thuật-Toán học Thường niên Lần thứ 6 - STEMCON Vietnam 2018 diễn ra trong hai ngày 08 và 09/03/2018 tại khách sạn Sheraton - 88 Đồng Khởi, Q.1 do Đại học Bang Arizona (ASU) phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Hội nghị đã thu hút nhiều lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và các cơ quan chính phủ tham dự.

ASU và các đối tác đã tổ chức Hội nghị STEMCON Vietnam thường niên tại các thành phố trên khắp Việt Nam trong 6 năm qua. Mạng lưới của ASU đã mở rộng ra khỏi biên giới Việt Nam đến các nơi khác tại Đông Nam Á và các chương trình đào tạo tham gia vào mạng lưới không chỉ gói gọn trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn bao quát các lĩnh vực quan trọng khác, đó là khoa học, công nghệ và toán học.

Được thiết kế để người tham dự có cơ hội cùng trao đổi về giáo dục và tái đào tạo lực lượng lao động trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, các chủ đề của hội nghị bao gồm xu hướng chuyển dịch sang số hóa, phát triển tư duy doanh nhân, chuẩn bị cho học sinh từ Tiểu học đến Trung học Phổ thông trước khi theo đuổi khối ngành STEM ở bậc đại học, và quan hệ đối tác công-tư.

Ông Tomoyuki Sasama, Tổng Giám đốc Dow Vietnam LLC nhận định “STEMCON là cơ hội để chúng ta cùng nhau tìm cách giúp Việt Nam thích ứng được với các xu hướng mới, đặc biệt là các cơ hội của Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tại Dow, chúng tôi cam kết thúc đấy các lĩnh vực thuộc STEM - cụ thể là hóa, kỹ thuật, và sản xuất - bằng cách giúp sinh viên hứng thú với các môn học thuộc khối ngành STEM, hỗ trợ các nhà giáo dục và xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp ở tất cả các khía cạnh từ lúc sinh viên được đào tạo cho đến lúc tham gia lực lượng lao động. Lúc này đây, các doanh nghiệp và các trường đại học cần hợp tác chặt chẽ với nhau để nuôi dưỡng tư duy đổi mới và tinh thần doanh nhân nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam.”

“STEMCON là cơ hội tuyệt vời để doanh nghiệp và nhà trường gặp gỡ, lắng nghe lẫn nhau, cập nhật các xu hướng công nghệ và kết nối nguồn lao động với nhu cầu”, ông Pierre Teszner, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á của Rockwell nhận định. “Điều này sẽ giúp các trường điều chỉnh chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tối đa hóa cơ hội việc làm cho sinh viên và giảm chi phí đào tạo lại ở các doanh nghiệp.”

Tại Hội nghị, một loạt các giải thưởng và học bổng cũng sẽ được trao bởi Dự án Xây dựng Liên minh trường Đại học và Doanh nghiệp thông qua Sáng tạo và Đổi mới Công nghệ (BUILD-IT). Dự án BUILD-IT, được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và được dẫn dắt bởi ASU, thúc đẩy sự hợp tác giữa các đối tác doanhh nghiệp, chính phủ và đại học nhằm kết nối các chương trình đào tạo thuộc khối ngành STEM với nhu cầu của các ngành công nghiệp và công nghệ đang ngày càng phát triển của Việt Nam.

Giải thưởng Sáng tạo Giáo dục Pearson Vietnam, được thiết kế nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các trường với doanh nghiệp, sẽ được trao cho những người đạt giải năm nay. Những người đạt giải được ghi nhận đã có các cách tiếp cận giảng dạy đổi mới, bao gồm các sáng kiến thúc đẩy sự tham gia tích cực của sinh viên vào hoạt động học tập, các dự án hợp tác với doanh nghiệp, hướng dẫn và hỗ trợ các chương trình trao đổi sinh viên. Ngoài việc được vinh danh, những người đạt giải được trao US$1.000 để mở rộng, gia tăng quy mô và thúc đẩy hơn nữa các chương trình và sáng kiến của mình, được tài trợ đi lại và chỗ ở để tham dự và trình bày tại STEMCON Vietnam, và có cơ hội tham gia Chương trình Đào tạo Giảng viên Được Chứng nhận của BUILD-IT.

Học bổng eSilicon BUILD-IT Dành cho Nữ sinh Kỹ thuật cung cấp học bổng ba năm cho nữ sinh đang theo học đại học các khối ngành điện, điện tử và các chuyên ngành quan trọng khác. Sinh viên nhận học bổng tốt nghiệp các chuyên ngành này có cơ hội được thực tập hoặc làm việc tại eSilicon Vietnam.

P.V