Thứ năm, 12/1/2017, 16h52

Cam Xã Đoài được mùa, cao giá

Trong những ngày này, người dân từ nhiều nơi đã và đang về xã Nghi Diên (Nghi Lộc, Nghệ An) để lùng mua cam Xã Đoài phục vụ tết.

Ông Phan Công Hưởng, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, hiện có vườn cam thuộc diện lớn nhất xã. Vườn cam 6 sào đất với trên 200 gốc cam đang cho thu hoạch. Ông Hưởng cho biết, năm nay cam Xã Đoài được mùa hơn so với năm trước.

Cam Xã Đoài thường chỉ bán theo quả chứ không bán theo ký. Mỗi quả cam trung bình nặng khoảng 200gr, hiện có giá giao động từ 50.000-70.000 đồng/quả.

Ông Phan Công Hưởng trong vườn cam Xã Đoài của gia đình

Mỗi năm vườn cam của ông Hưởng bán khoảng 5.000 quả trong dịp tết. Điều đặc biệt là, cam Xã Đoài chỉ bán tại vườn, giá rất đắt nhưng nhiều người vẫn tìm đến mua.

Một số người mạo danh bán cam Xã Đoài ngoài thị trường là hoàn toàn không đúng, vì loại cam “tiến vua” này chỉ bán ngay tại vườn nhưng cũng không đủ để cung cấp.

Người dân chọn tìm mua cam Xã Đoài tại gốc

Ông Phạm Khắc Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, cho biết, hiện toàn xã có khoảng 40 hộ trồng cam Xã Đoài với khoảng 10.000 gốc cam trên tổng diện tích khoảng 20ha. Trong đó, trên 50% số cây đã cho thu hoạch.

Với giá bình quân 50.000 đồng/quả, mỗi năm vào dịp tết, cam Xã Đoài cho về nguồn thu xấp xỉ 15 tỷ đồng. Đây là nguồn thu lớn mà khó có loại cây trồng nào sánh được.

Tuy nhiên, hiện nay việc nhân rộng diện tích cam đang gặp khó khăn. Nguyên do chính là quỹ đất trồng ngày càng thu hẹp và đặc biệt là cam Xã Đoài đang bị thoái hóa giống, việc bảo tồn phát triển gene rất khó.

Người dân xã Nghi Diên chăm sóc cam Xã Đoài

DUY CƯỜNG (SGGP)