Thứ bảy, 29/8/2015, 10h56

“Cân não” khi đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Chỉ tiêu (CT) bổ sung các trường ĐH khu vực phía Nam còn lại như thế nào, các trường tiếp tục xét tuyển ra sao?.. là những nội dung được cung cấp tại chương trình truyền hình trực tiếp Tư vấn xét tuyển nguyện vọng bổ sung (BVBS) do báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức chiều 28-8.

Các chuyên gia tư vấn tại chương trình Tư vấn xét tuyển NVBS

Nguyện vọng 1 đã có 85% CT

Đó là thông tin được TS. Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐHQG TP.HCM giải đáp tại chương trình. TS. Thanh Mai chia sẻ: “Năm nay, nguồn tuyển của tất cả các trường ĐH, CĐ có nhiều thuận lợi hơn nên đợt xét tuyển nguyện vọng 1 vào ĐH, CĐ đã tuyển được 85% CT. 15% CT còn lại chủ yếu tập trung vào các trường ngoài công lập hoặc các chương trình liên kết quốc tế ở trường công lập”.

15% CT còn lại rơi ở các trường ĐH, CĐ ngoài công lập nhưng tính đến thời điểm này, hầu hết các trường cũng tuyển được 50% CT còn lại, cho nên để có được tấm vé vào những trường này cũng không dễ. Vì thế, nhiều chuyên gia lưu ý thí sinh cần cẩn thận, “cân não” khi đăng ký xét tuyển NVBS.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh, ĐH Công nghệ TP.HCM (Hutech) cho biết: “Kỳ tuyển sinh này, Trường ĐH Hutech tuyển 5.100 CT nhưng ở nguyện vọng 1 trường đã tuyển được 3.100 CT, trường chỉ còn 2.100 CT để xét tuyển NVBS. NVBS trường bắt đầu xét tuyển theo thời gian quy định của Bộ GD-ĐT  là từ ngày 26-8 đến 7-9, nhưng chỉ sau 2 ngày xét tuyển, tức là tính đến 17 giờ ngày 27-8, nhà trường đã nhận được hơn 1.100 hồ sơ, tức là hơn phân nửa số CT còn lại”.

Tương tự, ở nguyện vọng 1, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)  đã tuyển được hơn 60% CT. “Trường UEF đã tuyển được 1.200 CT (tuyển được hơn 60% CT). Số còn lại nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh xong ở đợt 2 với mức điểm xét tuyển giữa các ngành có sự điều chỉnh nhỏ” (ông Phạm Doãn Nguyên, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh, ĐH UEF cho hay).

Thí sinh tham gia tại chương trình

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tuyển sinh hai bậc đào tạo là CĐ và ĐH với số lượng CT lên đến 6.800 sinh viên. Ông Nguyễn Tấn Ý, Phó trưởng khoa cơ khí, ĐH Nguyễn Tất Thành khẳng định: “Tại nguyện vọng 1, nhà trường tuyển sinh rất tốt, nguyện vọng 2 nhà trường còn 3.800 CT cho tất cả các khối ngành, từ sức khỏe đến kinh tế, kỹ thuật và cả khoa học xã hội. Năm nay trường tuyển thêm 3 ngành mới là luật kinh tế, quản trị nhân sự và kiến trúc. Với NVBS, tính đến 10 giờ sáng nay (28-8), nhà trường đã nhận được 680 hồ sơ. Mặc dù CT còn nhiều nhưng cơ hội chọn nghề yêu thích của các em so với nguyện vọng 1 ít hơn, vì thế các em cần cẩn thận, “cân não” khi đăng ký”.

Còn nhiều cơ hội ở bậc CĐ

Cũng như các trường ĐH ngoài công lập, số CT còn lại của các trường CĐ cũng khá… bao la.

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hà, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế công nghệ TP.HCM cho biết: “Ở nguyện vọng 1, nhà trường đã tuyển được hơn 50% CT nhưng vẫn còn 2.200 CT cho NVBS ở các bậc TC, CĐ, CĐ nghề. Nhiều thí sinh có điểm cao nhưng không trúng tuyển vào ĐH thì vào bậc CĐ cũng thành công bởi hiện nay xã hội cần người có tay nghề, hơn nữa khi học xong CĐ các em cũng có thể học liên thông ngay lên ĐH”.

TS. Trần Mạnh Thành, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách Việt cũng cho biết: “Qua đợt 1 xét tuyển, nhà trường tuyển được 60% CT. Số học sinh này sẽ nhập học vào đầu tháng 9. Số CT còn lại nhà trường tiếp tục xét tuyển theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT, trong đó có hai hình thức xét tuyển là: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia theo ngưỡng điểm quy định của Bộ GD-ĐT cho từng tổ hợp môn là từ 12 điểm trở lên hoặc xét tuyển theo theo học bạ THPT là điểm các tổ hợp môn xét tuyển ở hai học kỳ lớp 12 cho từng tổ hợp môn xét tuyển đạt 5,5 điểm trở lên, hạnh kiểm loại khá trở lên”.

Bên cạnh các trường ĐH ngoài công lập, CĐ thì thí sinh còn có rất nhiều cơ hội học tập ở các trường CĐ nghề với hình thức xét tuyển dễ dàng hơn là học bạ THPT. Đặc biệt, hiện nay nhiều trường CĐ nghề còn có chương trình liên kết với nước ngoài trong đào tạo. Ông Nguyễn Hoàng Chương, Giám đốc đào tạo Trường CĐ nghề Hoa Sen cho hay: “Hiện trường có 3 ngành đào tạo theo chương trình liên kết với Anh Quốc và Singapore. Ngay khi ra trường, sinh viên được cấp bằng thứ hai của các đối tác quốc tế, có thể du học ở nước ngoài lên các bậc cao hơn. Học CĐ nghề thì học sinh chỉ cần tốt nghiệp THPT nhưng nếu không có sự nỗ lực, các em dễ bị đào thải  trong quá trình học tập. Ở trường chúng tôi, các em phải đạt 450 điểm Toeic mới được ra trường, trong quá trình học hàng tuần các em phải làm đồ án…”

MINH CHÂU