Thứ năm, 22/2/2018, 16h40

Cần Thơ: Không để học sinh bỏ học vì nghèo

Ông Huỳnh Thanh Tùng, trưởng Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều làm việc với Ban giám hiệu trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi về công tác chuẩn bị đón học sinh đi học lại

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, học sinh một số tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng… đã đi học lại vào ngày 21-2 (tức mùng 6 tết). Riêng các trường trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ đồng loạt mở cửa đón học sinh vào ngày 26-2 (11 tết).

Ngày 21-2, sở GD-ĐT TP. Cần Thơ đã đến các trường THPT trên địa bàn kiểm tra tình hình trực tết và chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh trở lại. Qua kiểm tra, nhìn chung, các trường đều chấp hành những quy định của ngành về giữ gìn cơ sở vật chất, trường lớp, đặc biệt là công tác phòng chống cháy nổ.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thảo, Hiệu trưởng Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi (phường An Hội, Q.Ninh Kiều) cho biết, ngày 26-2, trường sẽ trao giải và phát thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động thi đua tại ngày Hội Vui xuân do trưởng tổ chức trước tết Nguyên đán.

Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), nơi tập trung con em người nhập cư và lao động phổ thông, hộ nghèo và cận nghèo cũng được Ban giám hiệu chăm lo vật chất và tinh thần. Ông Lê Kinh Đô, Hiệu trưởng nhà trường đã vận động  Mạnh thường quân hỗ trợ tổ chức chương trình Cây mùa xuân cho gần 1.000 học sinh. Ngoài tiền lì xì, học sinh còn “hái lộc” là một câu châm ngôn giáo dục về đạo đức, nhân cách.

Là lá cờ đầu của ngành GD-ĐT TP. Cần Thơ về các phong trào, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi ở các bậc học, bà Lâm Thanh Liều (Trưởng phòng GD-ĐT Q.Ninh Kiều) cho biết: “Trong năm 2018, phòng sẽ phối hợp với các ban ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa học sinh nghèo, nhất là bậc THCS, không để em nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học”.

Đan Phượng