Chủ nhật, 17/3/2024, 17h28

Cần Thơ: Ký kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn

Ngày 17-3-2024, Sở Khoa học - Công nghệ (KH&CN) Cần Thơ, Trường Bách khoa (Trường Đại học Cần Thơ), Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Sun Edu, đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn.


Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt chúc mừng lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Vi mạch bán dẫn được xem là nền tảng của tính toán hiện đại, giữ vai trò quan trọng trong bối cảnh thế giới bước sang giai đoạn bùng nổ nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, IoT, dữ liệu lớn...

Cần Thơ đang có nguồn nhân lực trẻ; nhân lực có trình độ cao không ngừng tăng. Lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, đặc biệt lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), tự động hóa, điện tử đang được nhiều sự quan tâm của thế hệ trẻ. Đây là các lĩnh vực có liên quan đến các công đoạn khác nhau trong ngành công nghiệp bán dẫn.


Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các đơn vị, trong đào tạo, cần quan tâm hỗ trợ các bạn sinh viên học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn giữa Sở KH&CN Cần Thơ, Trường Bách khoa - ĐH Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Công ty Cổ phần Giáo dục quốc tế Sun Edu có ý nghĩa quan trọng, là tiền đề tạo ra sự lan tỏa và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao về điện tử và vi mạch bán dẫn tại TP. Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Theo đó, các bên sẽ cùng hợp tác tổ chức hiệu quả Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển và mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn để đón đầu nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này; tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng là các viên chức, giảng viên và sinh viên trên địa bàn thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); tổ chức các sự kiện truyền thông về hoạt động triển khai chương trình; tổng hợp, báo cáo, đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo, đồng thời tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả, chất lượng.


Lễ ký kết hợp tác giữa 4 đơn vị

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết: “Nhân lực chất lượng cao chính là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Đây là ngành công nghiệp đang có vai trò ngày càng quan trọng với nền kinh tế thế giới, với quy mô thị trường toàn cầu đạt trên 520 tỷ USD năm 2023 và  tiếp tục tăng trưởng nhanh. Trong hơn 30 năm qua, chuỗi giá trị của ngành công nghiệp bán dẫn  được định hình và có hàng rào gia nhập cao, rất khó để các quốc gia đang phát triển có thể tham gia. Tuy vậy, với sự tái định vị chuỗi giá trị ngành bán dẫn sau Covid-19 và sự cạnh tranh công nghệ giữa các nền kinh tế lớn, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều cơ hội và các yếu tố cần thiết để phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn, có tiềm năng nâng cao vị trí trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Thời gian qua, hành lang pháp lý nhằm tạo điều kiện cho việc ưu tiên thu hút đầu tư và phát triển bán dẫn đã được Việt Nam quan tâm xây dựng. Luật Đầu tư và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã bổ sung các ưu đãi đặc biệt cho các dự án công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, trong đó bao gồm các dự án sản xuất bán dẫn. Đến nay, Việt Nam đang ngày càng thu hút được nhiều tập đoàn lớn trong ngành bán dẫn từ các nước phát triển như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan... (khoảng trên 40 công ty).  Cùng với đó, nhiều công ty trong nước cũng đã gia nhập thị trường như Viettel, FPT, VNChip,...


Ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ KH-CN; Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu và ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chúc mừng các đơn vị ký kết, tham gia hợp tác

“Với bối cảnh đó, Bộ KH&CN đánh giá cao TP. Cần Thơ đã rất chủ động thúc đẩy hoạt động phát triển nhân lực phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn thông qua việc hợp tác đào tạo nhân lực Cần Thơ giữa Sở KH&CN, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Công ty Sun Edu hôm nay. Điều này cũng minh chứng cho năng lực đổi mới sáng tạo của TP. Cần Thơ (xếp hạng 5 trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023). Theo kết quả đánh giá năng lực đổi mới sáng tạo năm 2023, Cần Thơ nổi trội về sản phẩm tri thức, sáng tạo công nghệ với đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích cùng giống cây trồng; đồng thời được đánh giá mạnh về nhân lực nghiên cứu và phát triển, cùng chỉ số sản xuất công nghiệp, số sản phẩm OCOP/4 sao cao. Thay mặt Bộ KH&CN, tôi xin chúc buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và bán dẫn thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng, hợp tác đào tạo nhân lực ngành điện tử và bán dẫn hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực tình trạng và thu hút vốn đầu tư không chỉ cho TP. Cần Thơ mà còn cho cả vùng Tây Nam bộ” - Bộ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh.


Bộ trưởng Bộ KH-CN Huỳnh Thành Đạt cùng lãnh đạo TP.Cần Thơ và các đại biểu

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu thông tin: Cần Thơ đang đẩy nhanh triển khai đề án thành lập Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP. Cần Thơ và Đề án thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ theo quy hoạch tích hợp TP. Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại  Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023. Trong đó TP sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0… và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực điện tử và vi mạch bán dẫn: “Trước mắt, TP sẽ tạo điều kiện để cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác đã ký kết hôm nay. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ và Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Sun Edu phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất các giải pháp cơ chế, chính sách triển khai thực hiện theo đúng quy định, góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về điện tử và vi mạch bán dẫn cho TP. Cần Thơ  và vùng ĐBSCL… Tôi được biết, chi phí đào tạo ngành điện tử và vi mạch bán dẫn khá cao so với bình quân thu nhập của người dân ĐBSCL, do vậy tôi đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí  thực hiện chính sách hỗ trợ, cấp học bổng cho các sinh viên trong học tập, nhất là những em sinh viên giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn…Chúng tôi rất kỳ vọng đây là chương trình thiết thực,  khơi nguồn cho các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật cao;  đáp ứng xu thế phát triển các công nghệ mới  của thế giới” - Bí thư Thành ủy Cần Thơ kỳ vọng.

Đan Phượng