Thứ sáu, 19/4/2024, 20h15

Cần Thơ: Nhiều biện pháp để khắc phục những vấn đề đặt ra của thành phố

Ngày  19-4 -2024, UBND TP. Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài định kỳ quý I/2024. Tại buổi họp báo,  có 19 lượt ý kiến với 41 vấn đề được các nhà báo, phóng viên nêu ra với lãnh đạo thành phố và các sở, ngành.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó CT Thường trực UBND TP.Cần Thơ, phát biểu kết luận buổi họp báo
 
Theo đó, các nhà báo  đã nêu nhiều vấn đề tồn tại  của TP thời gian qua. Trong đó có tình trạng thiếu  vật tư, hóa chất tại các BV, đặc biệt là  hệ thống máy xạ trị (Coban) của Bệnh viện Ung Bướu (BVUB) Cần Thơ sắp  hư. Vấn đề nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2% tại các cơ sở khám chữa bệnh … Việc xử lý các khu dân cư (KDC) tự phát.…
Lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện đã trả lời và  nêu phương án giải quyết,  trong đó có việc thu hồi đất ở Cồn sông Hậu, quận Ninh Kiều... Sở Công Thương tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để phát hiện và xử phạt hàng gian hàng giả và công khai các cơ sở đó để người tiêu dùng nhận diện… Về tình trạng nhiều khu du lịch sinh thái ở huyện Phong Điền xây dựng cơ sở trên đất chưa được chuyển đổi mục đích, Sở  Tài Nguyên - Môi trường đã phối hợp huyện  kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp (DN) thực hiện theo đúng quy định, nếu không sẽ bị xử phạt. …Tình trạng hộ dân  mua đất nhưng chưa được cấp giấy Chứng nhận là do Chủ dự án  chưa  hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chưa hoàn thành hạ tầng cơ sở.  Về các bãi giữ xe tự phát tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ, quận Bình Thủy đang rà soát, lập biên bản để xử lý theo quy định...

Quang cảnh buổi họp báo
Trong lĩnh vực y tế, BS.CK II Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết:  Đến nay đã có kết quả đấu thầu thuốc 10/10 gói, giá trị trúng thầu khoảng 2.606 tỷ đồng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu thuốc cho các BV. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một số thuốc, vật tư y tế (không có trong gói thầu)  do một số  DN ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn vị công do giá chưa hợp lý; một số BV nợ tiền thuốc, vật tư y tế kéo dài nên các Cty trúng thầu không cung cấp hàng; việc giải quyết thủ tục mua sắm (xin chủ trương, ban hành quyết định mua sắm, phê duyệt dự toán…) của các cơ quan có thẩm quyền mất rất nhiều thời gian để giải trình. Đối với máy xạ trị Coban đã sử dụng hơn 10 năm,  Sở Y tế đã có văn bản trình UBND TP xin chủ trương mua máy mới; đồng thời đang làm thủ tục thanh quyết toán để tiếp tục đấu thầu phần còn lại của Dự án BVUB…

Ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.Cần Thơ, thông tin về “Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP. Cần Thơ” gây xôn xao dư luận thời gian qua; cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý và tham mưu UBND TP ban hành lại văn bản quy chế tổ chức họp báo
 Trả lời báo chí, ông  Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL)  Dự án ODA  TP. Cần Thơ cho biết: Ban quản lý (BQL) dự án  ODA  đang thi công  3 gói thầu cải tạo kênh rạch trong nội ô TP. Quá trình thi công, có  33 trường hợp nhà dân bị sụt lún, BQL dự án ODA đã ghi nhận thiệt hại, đang thực hiện kiểm định theo quy định của đơn vị Bảo hiểm. Trước mắt đơn vị thi công sửa chữa nhà cho  những hộ bị ảnh hưởng. Đối với 01 nhà dân  phải di dời, BQL hỗ trợ tiền trọ, sau này khi có kết quả của đơn bị bảo hiểm, ODA sẽ chi trả cho các hộ. Về tình trạng thi công gây ngập úng một số đoạn tuyến (do đóng cừ, gia cố,…),  ODA sẽ khơi thông,  đặt máy bơm, nếu trời mưa sẽ yêu cầu nhà thầu đặt cống tạm để tránh ngập nghẹt. Lãnh đạo TP và  BQL dự án ODA yêu cầu  đơn vị thi công từ đây tới 30/6 phải hoàn thành 3 gói thầu  theo kế hoạch. Về  cầu Trần Hoàng Na, dự kiến  thông xe chính thức vào 30/4 này.
Phát biểu kết luận, ông Dương Tấn Hiển - Phó CT Thường trực UBND TP.Cần Thơ, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp  của đội ngũ nhà báo, phóng viên trong việc thông tin, tuyên truyền, góp phần cho  KT-XH thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó GRDP quý I duy trì tốc độ tăng trưởng dương; nhiều ngành, lĩnh vực tăng khá so cùng kỳ, như thu ngân sách nhà nước tăng xấp xỉ 19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,81%; khách tham quan, du lịch tăng 19%; đến ngày 31/3/2024 giải ngân vốn đầu tư công đạt 19,3% so kế  hoạch…

Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA Cần Thơ, trả lời các câu hỏi của báo chí
Bên cạnh mặt tích cực, ông Dương Tấn Hiển thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa đạt như: Tăng trưởng GRDP quý I chỉ tăng 3,13% chưa đạt yêu cầu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp, thu hút đầu tư hạn chế… Để phấn đấu  đạt kế hoạch phát triển năm 2024 là đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế  7,5 - 8%; trong  quý II,  TP tập trung nhiều biện pháp để  đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch KT-XH và dự toán  ngân sách nhà nước,  giải ngân vốn đầu tư công, và nhiệm vụ được giao tại các Nghị quyết của Trung ương. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh các công trình, dự án trọng điểm như: Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, III và IV; dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án Khu công nghiệp VSIP, Trung tâm nghiên cứu bộ vi xử lý và nhà máy sản xuất vi mạch điện tử. Triển khai hiệu quả quy hoạch TP. Cần Thơ…
Phó Chủ  tịch TT/ UBND thành phố cũng thông tin thêm những vấn đề báo chí phản ánh. Đối với việc tìm  cát cho các dự án lớn, nguồn cát thì nhiều nhưng do  vận chuyển khiến đẩy giá lên cao,  TP đang thương thảo và tìm các biện pháp tháo gỡ. Về 147 KDC tự phát, TP.Cần Thơ có văn bản giao lại cho UBND các quận có KDC tự phát xử lý,  xác định KDC nào phù hợp qui hoạch thì hỗ trợ  hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi đất, và cấp giấy chứng nhận…Đối với KDC có  1 nửa phù hợp 1 nửa ko phù hợp thì sẽ giải quyết thích hợp. Dạng KDC ko phù hợp thì quản lý theo hiện trạng, nhưng không cấp giấy phép, không được chuyển đổi mục đích xử dụng đất, và bắt buộc tháo dỡ những trường hợp xây dựng  ảnh hưởng đến môi trường.
Về thuế thu nhập DN 2%  tại các BV,  Phó CT Thường trực UBND thành phố bày tỏ: “Cả nước chỉ có khoảng 6, 7 tỉnh - thành mà các BV công lập phải nộp 2% thuế thu nhập DN. Thành phố cũng không đồng thuận vì vấn đề này chưa hợp lý,  trong khám chữa bệnh,  các BV công chưa thu theo  giá  tính đúng tính đủ như các BV tư, mà chủ yếu chỉ thu tiền thuốc điều trị. Bộ Y tế cũng  có ý kiến với Bộ Tài chính về điều này; trong đó khẳng định: Các BV công lập thu tiền khám - chữa bệnh còn bị lỗ thì làm sao có tiền để nộp thuế? Mấy năm nay TP đều kiến nghị Bộ Tài chính xem xét... Chúng tôi đã nỗ lực can thiệp để chia sẻ khó khăn với các BV” .
Đan Phượng