Thứ năm, 25/4/2024, 14h42

Cảnh báo về mùa hè nóng bất thường

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ vừa lên tiếng cảnh báo điều kiện nóng hơn bình thường sẽ bao trùm hầu hết đất nước vào mùa hè này.

Theo tờ The Washington Post hôm 23-4, đây là dấu hiệu cho thấy những đợt nhiệt độ cao kỷ lục và có thể là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận đang đợi nước Mỹ phía trước. 

Ở các bang miền Trung và một số khu vực khác, sự kết hợp giữa nắng nóng và thời tiết dự kiến khô hơn bình thường sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra hạn hán và hỏa hoạn.

Giới chức Mỹ đầu tuần này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị đối phó với nắng nóng khi họ công bố hướng dẫn về HeatRisk, một công cụ sử dụng thang mã màu để cảnh báo các rủi ro sức khỏe do nhiệt dự kiến xảy ra trong 7 ngày tiếp theo. 

Dự báo mùa hè nóng nực có liên quan đến sự chuyển đổi có thể xảy ra từ mô hình khí hậu El Nino sang La Nina vào nửa sau của mùa hè. La Nina làm tăng sức nóng mùa hè ở Mỹ, nhất là khi song hành với biến đổi khí hậu.

Người dân đối mặt thời tiết nắng nóng ở thủ đô Dhaka - Bangladesh hôm 22-4. Ảnh: REUTERS

Người dân đối mặt thời tiết nắng nóng ở thủ đô Dhaka - Bangladesh hôm 22-4. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo tờ South China Moring Post hôm 24-4, Nhật Bản cũng dự báo về một mùa hè thiêu đốt sắp tới sau khi nhiệt độ tăng cao bất thường vào cuối tuần qua. 

Khi thời tiết cực đoan trở nên thường xuyên hơn, các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng điều kiện nóng và khô hơn đe dọa nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp đến đánh bắt cá, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và làm môi trường sống bị tàn phá trầm trọng hơn. 

Đáng chú ý, dân số già - vốn chiếm tỉ lệ ngày càng cao ở Nhật Bản - bị đe dọa nặng nề nhất.

Nhiệt kế ở trung tâm thủ đô Tokyo hôm 21-4 chạm mức cao nhất là 26,1 độ C. Đây là mức nhiệt thường chỉ được ghi nhận tại thành phố này từ giữa tháng 6. Một số thành phố khác trên khắp Nhật Bản cũng ấm áp bất thường, trong đó TP Sano ở tỉnh Tochigi có nhiệt độ lên tới 27,9 độ C. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho rằng nhiệt độ tăng cao là do hệ thống áp suất cao di chuyển qua đảo chính Honshu. Năm ngoái, Nhật Bản đã ghi nhận mức nhiệt hiếm thấy lên tới 40 độ C vào cuối tháng 7.

Người dân ở Nam Á và Đông Nam Á cũng đang phải chịu đựng các đợt nắng nóng gay gắt, theo tờ The New York Times. 

Với nhiệt độ chạm mốc 42 độ C, nhà chức trách Bangladesh đã yêu cầu đóng cửa trường học trong suốt tuần. Ngoài ra, cơ quan y tế cảnh báo về nguy cơ xảy ra bệnh liên quan đến nắng nóng.

Thời tiết cực đoan ảnh hưởng không ít đến cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra tại Ấn Độ. Trong khi đó, theo Reuters, học sinh tại 7.000 trường công lập tại Philippines đã được cho ở nhà học trực tuyến hồi tuần rồi do thời tiết nắng nóng bất thường.

Theo Anh Thư/NLĐO