Thứ năm, 24/12/2015, 20h31

Chăm lo Tết cho nhà giáo

Công đoàn Giáo dục thành phố luôn nỗ lực chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động

Công đoàn Giáo dục TP.HCM đang nỗ lực chăm lo Tết Bính Thân 2016 cho cán bộ, nhà giáo và người lao động. Bên cạnh việc chăm lo tại đơn vị, ngành cũng tích cực vận động đóng góp, chia sẻ hỗ trợ đồng nghiệp các đơn vị ngoại thành, vùng sâu, vùng xa khó khăn vui Tết.

Theo kế hoạch, công tác chăm lo thực hiện đồng loạt ở ba cấp công đoàn: Cơ sở; quận, huyện và Công đoàn Giáo dục thành phố. Tại các đơn vị, công đoàn ngành yêu cầu sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí, tránh lãng phí và kế hoạch chăm lo tạo sự đồng thuận cao. Công đoàn Giáo dục thành phố cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động. Trong đó cần quan tâm đến chế độ tiền lương, tiền thưởng thi đua, tiền tiết kiệm tăng thu nhập của đơn vị công lập; tiền lương, tiền thưởng thi đua, thưởng Tết (đơn vị ngoài công lập). Căn cứ vào khả năng tài chính, điều kiện của từng đơn vị mà xác định đối tượng chăm lo để tiến hành chăm lo phù hợp, công khai tại đơn vị.

Công đoàn ngành lưu ý các đơn vị tích cực tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, hỗ trợ vé xe cho nhà giáo, người lao động khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê.

Riêng nhà giáo, người lao động không về quê, nữ nhà giáo và người lao động có chồng, con em công tác ở biên giới, hải đảo cũng có không khí vui tươi, ấm áp thông qua chương trình họp mặt đoàn viên.

Tin, ảnh: Trần Anh