Thứ ba, 22/12/2015, 00h04

Chàng trai Việt đua thuyền vòng quanh thế giới

27 tuổi, chưa hề tham dự một cuộc đua thuyền trên biển, chàng thủy thủ Nguyễn Trần Minh An, ở quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã có mặt trong cuộc đua thuyền buồm dài nhất thế giới với 4.130 hải lý. Với Minh An, đây là một chặng hải trình đầy gian nan, thử thách nhưng không kém tự hào…

Nguyễn Trần Minh An - thủy thủ đầu tiên của Đà Nẵng tham dự Cuộc đua Clipper (ảnh nhân vật cung cấp)

Một vinh dự lớn

Nguyễn Trần Minh An chưa từng có kinh nghiệm đi thuyền trước khi tham dự khóa tập huấn khắc nghiệt. Anh vinh dự là người Đà Nẵng đầu tiên tham gia đội Đà Nẵng - Việt Nam trên chặng 4.130 hải lý từ Whitsundays, Úc đến Đà Nẵng trong cuộc đua thuyền buồm dài nhất thế giới Clipper. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đang cùng đồng đội bước vào chặng đua thứ 7 trong chuỗi hải trình 14 chặng đua. Chia sẻ về hành trình của mình, Minh An nói: “Được chọn tham dự Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper và đại diện thành phố quê hương, thành phố Đà Nẵng là một vinh dự to lớn và đầy háo hức đối với mình”. “Bên cạnh việc bản thân được trải nghiệm cuộc đua, mình hi vọng có thể giới thiệu Đà Nẵng với các thủy thủ, những người ủng hộ, cũng như chia sẻ văn hóa Việt Nam với các đồng đội. Mình rất tự hào về thành phố của mình và thực sự háo hức khi cuộc đua chuẩn bị về đến quê hương. Mình hi vọng những người khác cũng vậy và sẽ quay lại thăm Đà Nẵng một ngày nào đó”.

Bạn bè quốc tế hiểu hơn về thành phố Đà Nẵng

Cuộc đua 2015-2016 là lần đầu tiên trong lịch sử 19 năm Cuộc đua C

Đoàn thuyền Cuộc đua Clipper dự kiến sẽ đến Đà Nẵng từ 17 đến 21-2-2016 và sẽ ở lại thành phố cho đến khi bắt đầu chặng 8 đi Thanh Đảo, Trung Quốc vào ngày 27-2-2016.

lipper có sự tham gia của thành phố Đà Nẵng với tư cách là nhà tài trợ và cảng đăng cai cuộc đua trên hành trình vòng quanh thế giới. Mục tiêu của thành phố đối với việc tài trợ Cuộc đua Clipper là sử dụng nền tảng quốc tế cao cấp của sự kiện để thúc đẩy thương mại, đầu tư, du lịch quốc tế, cũng như phát triển các quan hệ ngoại giao, văn hóa, xã hội trong khu vực. Minh An chia sẻ thêm: “Khi ở trên biển tôi cảm thấy như đang ở nhà vì ba năm qua tôi làm thủy thủ tàu lai, nhưng tôi chưa từng có kinh nghiệm đua thuyền trên biển. Đây là cơ hội học tập mới và rất lớn đối với tôi”. “Tôi nghĩ một trong những thử thách lớn nhất của trải nghiệm này là thời tiết. Nếu mưa, sóng khắc nghiệt và biển gập ghềnh, sẽ rất khó khăn cho việc lái thuyền của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể đoán được chúng tôi sẽ có những trải nghiệm gì. Đây là thử thách của mẹ thiên nhiên, và cũng là lý do vì sao nó vừa khó đoán vừa thú vị”.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố Đà Nẵng cử thủy thủ Nguyễn Trần Minh An tham gia Cuộc đua Clipper trên con thuyền Đà Nẵng - Việt Nam với hi vọng sẽ giúp cho thủy thủ đoàn cũng như bạn bè quốc tế hiểu hơn về thành phố Đà Nẵng và Việt Nam”.

Phan Vĩnh Yên