Thứ hai, 13/2/2012, 09h02

Cháy chợ Quảng Ngãi: Cả tỉnh cùng nhau khắc phục hậu quả

Vụ cháy tại chợ Quảng Ngãi xảy ra lúc 4 giờ sáng 9-2, kéo dài 7 tiếng khiến cho toàn bộ hàng hóa và tài sản, trong đó có vàng, tiền mặt của tiểu thương bị cháy theo. Ước tính thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ tiểu thương thiệt hại 500 triệu đến 1 tỷ đồng, có hộ 5-7 tỷ đồng.
Ngay sau vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo khắc phục hậu quả. Theo đó, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (đơn vị quản lý chợ) trích trên 4 tỷ đồng hỗ trợ cho tiểu thương trong 3 tháng (3 triệu đồng/tiểu thương/tháng); ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ (1 lần); trích 2,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết; UBMT TQ tỉnh trích nguồn kinh phí hỗ trợ thiên tai và kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ bà con tiểu thương.
Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo Ban quản lý chợ lên phương án họp các hộ dân kinh doanh khi có thể. Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi cho biết sẽ chịu trách nhiệm khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức. Công ty đã cùng với UBND TP nhanh chóng xây chợ tạm trong thời gian 45 ngày. UBND tỉnh làm việc với các ngân hàng nhằm giãn, khoanh nợ cho các tiểu thương, tạo điều kiện cho bà con được vay vốn ưu đãi để kinh doanh trở lại trong thời gian sớm nhất.
Lực lượng chức năng đã cho phép các hộ kinh doanh vào chợ tìm kiếm hàng, tiền, vàng còn sót lại. Đến nay, hơn 500 chỉ vàng đã được tìm thấy bên cạnh một số tiền mặt. Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, số tiền cháy của tiểu thương tại chợ Quảng Ngãi vẫn đổi được nhưng cần phải căn cứ vào hiện trạng mới có quyết định cuối cùng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thẩm định cũng như ra quyết định đổi tiền cho người dân.
P.V