Chủ nhật, 26/3/2017, 01h47

Chọn trường học chuyển tiếp lấy bằng quốc tế

Tại các buổi tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 9 năm 2017 do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức, nhiều học sinh đặc biệt quan tâm đến những chương trình đào tạo liên kết do các trường ĐH quốc tế cấp bằng.

Học sinh Trường THPT Thanh Đa trao đổi với chuyên gia tại phần tư vấn riêng

Trước vấn đề này, đại diện các trường ĐH khẳng định đây là những địa chỉ đào tạo có uy tín, bằng cấp giá trị quốc tế. Với thời gian học tại Việt Nam từ 2 đến 3 năm, sinh viên được trải nghiệm chương trình học song ngữ và có thể đăng ký học chuyển tiếp tại các trường ĐH liên kết nếu có nhu cầu.

Em Nguyễn Thanh Hoàng (học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, TP.HCM) hỏi: “Tham gia chương trình đào tạo liên kết của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM với các trường ĐH nước ngoài có phải trải qua vòng thi tiếng Anh không?”. Ông Đoàn Thanh Phong (đại diện Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM) cho biết ngoài các điều kiện theo quy định, để kiểm tra đầu vào, sinh viên làm bài kiểm tra trên máy và giáo viên nước ngoài trực tiếp phỏng vấn. Cấp độ tiếng Anh cũng áp dụng phù hợp với từng đối tượng. Sinh viên có trình độ tiếng Anh căn bản sẽ học 8 cấp độ, nếu chưa có căn bản thì tham gia chương trình tiếng Anh dự bị. Theo đó, sinh viên có 50% thời lượng học bằng tiếng Việt và 50% học bằng tiếng Anh.

Tại Trường THPT Thanh Đa (TP.HCM), Ban tư vấn cũng nhận nhiều câu hỏi liên quan đến chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài. Đại diện Trường ĐH Công nghệ TP.HCM thông tin hiện trường có chương trình ĐH chuẩn Nhật Bản. Tham gia chương trình này, trường cam kết 100% sinh viên tốt nghiệp được làm việc tại doanh nghiệp Nhật với mức thu nhập khởi điểm từ 10 triệu đồng/tháng tại Việt Nam và 2.000 USD/tháng tại Nhật. Đặc biệt là sinh viên được trải nghiệm học kỳ doanh nghiệp 4 tháng tại các doanh nghiệp tại Nhật, TP.HCM và các tỉnh/thành… Phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và kết quả học tập năm lớp 12.

Cũng như các trường khác, chương trình đào tạo tiếng Nhật của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có lộ trình phù hợp với người mới bắt đầu, đảm bảo sinh viên đạt trình độ tối thiểu tiếng Nhật N3 (đủ khả năng giao tiếp, làm việc và nghiên cứu tài liệu chuyên môn). Trên 50% giờ học tiếng Nhật được giảng viên người Nhật trực tiếp dạy. Học phí tính theo tín chỉ, thu theo học kỳ và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký (20-22 tín chỉ/học kỳ).

Tương tự, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn có chương trình đào tạo liên kết và bằng cấp được quốc tế công nhận ở các ngành khoa học máy tính, thương mại quốc tế, kinh tế đối ngoại, kỹ thuật phần mềm… Trường tuyển sinh theo mô hình các trường ĐH quốc tế trên thế giới và tại Việt Nam. Cụ thể, với bậc ĐH, học sinh tốt nghiệp các trường THPT tại Việt Nam xét tuyển dựa vào kết quả lớp 12 đạt 6.0 trở lên, hạnh kiểm khá trở lên và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Đối với học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh các trường quốc tế tại Việt Nam thì xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Riêng bậc CĐ xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT. Học phí giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 42,2-48,5 triệu đồng/năm; giảng dạy bằng tiếng Anh khoảng 109,8-120,3 triệu đồng/năm. Sinh viên học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được công nhận liên thông 2 năm cuối nếu có nhu cầu chuyển đến các trường ĐH nước ngoài có liên kết với trường. Điều kiện chuyển tiếp do trường ĐH được chọn quy định…

Tuy An