Thứ bảy, 25/2/2017, 21h26

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: Tránh khen thưởng tràn lan, cào bằng

Các cá nhân tiêu biểu đang giao lưu tại hội nghị. Ảnh: Q.H

Sáng 25-2, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Tham dự có ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP và các cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng TP, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - cho biết, trong năm 2016 thực hiện khẩu hiệu hành động “Đổi mới -  Hiệu quả và Phát triển” tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, phong trào đã đạt được hiệu quả thiết thực. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã được phát hiện để tuyên dương. Đợt này có 187 tập thể, cá nhân được khen thưởng...

Một trong số đó là cô Nguyễn Thị Phượng (giáo viên Trường THPT Thủ Đức). Cô Phượng cho biết: “Với vai trò tổ phó môn văn, tôi thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ các giáo viên trong tổ một cách chân thành, thiết thực. Qua đó, giúp cho chuyên môn của cả tổ nâng dần, hiệu suất công tác được cải tiến rõ rệt. Việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy, giúp cho học sinh hứng thú hơn trong giờ học. Trong kỳ thi THPT quốc gia các năm vừa qua, 100% học sinh của lớp tôi làm chủ nhiệm đậu ĐH...”.

Ghi nhận, biểu dương các cá nhân và tập thể được khen thưởng trong dịp này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: “Chúng ta đều biết phong trào thi đua có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo ra động lực thúc đẩy các hoạt động cách mạng trong kháng chiến và xây dựng phát triển xã hội trong thời bình. Có thể nói, trong năm qua, ở ngành nào, cấp nào cũng có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành mình, đơn vị mình. Đặc biệt là phong trào thi đua “Cả TP chung sức xây dựng nông thôn mới”, đây là phong trào được các cấp, các ngành, các địa phương hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Trong thời gian tới, phong trào thi đua cần tập trung vào thực hiện nhiệm vụ to lớn là động viên toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, nhân dân và doanh nghiệp TP nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và sự phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hiệp hội nghề nghiệp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua hướng về cơ sở; chú trọng khen thưởng cho các cá nhân tại các công ty, doanh nghiệp, khu phố… Công tác xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng địa phương, đơn vị và cộng đồng xã hội; chú trọng công tác phát hiện, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi khó khăn, nguy hiểm, ở vùng sâu, vùng xa và người lao động trực tiếp; tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, cào bằng và không đúng thành tích, đối tượng...”.

An Khánh