Thứ ba, 2/8/2016, 15h08

Chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần IX: Giành chiến thắng nghẹt thở, bóng chuyền nam HS TP.HCM vào bán kết

Các VĐV bóng chuyền nam thực hiện những pha chắn, đập bóng uy lực

Sáng 2-8, đội bóng chuyền nam, đoàn thể thao HS TP.HCM đã bước vào trận đấu tranh ngôi đầu bảng với đội Thanh Hóa. Trải qua 3 hiệp đấu giằng co đến nghẹt thở, các VĐV TP.HCM đã thể hiện bản lĩnh vững vàng trong làm chủ thế trận, giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước đối thủ, trở thành đội bóng đứng đầu bảng và nắm chắc chiếc vé vào vòng bán kết sắp tới.

Bước vào hiệp thi đấu thứ nhất, các VĐV HS TP.HCM đã ghi liên tiếp 3 điểm nhưng sau đó đã để mất thế trận, đối thủ đã vượt lên gỡ hòa và dẫn trước liên tiếp bằng nhiều pha đập bóng uy lực và thực hiện bám chắn tốt. Kết thúc hiệp đấu, Thanh Hóa dẫn với tỷ số 25-21. Ở hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ đội HS TP.HCM đã lấy lại tự tin. Đây là hiệp đấu diễn ra rất quyết liệt với tinh thần quyết tâm cao, giằng co thế trận, bám đuổi nhau từng điểm số một. Sau khi san bằng tỷ số 8-7, Trọng Nghĩa (số 5) đã có cú đánh chính xác, san bằng tỷ số 9-9 cho đội TP.HCM. Bắt đầu từ đây, các VĐV TP.HCM đã vươn lên dẫn trước, trong khi đội bạn bám đuổi sát nút. Ở mức điểm 23-22, họ đã thể hiện bản lĩnh làm chủ trận đấu bằng hai cú ghi điểm liên tiếp để giành chiến thắng 25-22 trước đối thủ, san bằng tỷ số 2 hiệp đấu 1-1.

Hai đội bước vào hiệp đấu quyết định, trong khi các VĐV TP.HCM càng thi đấu càng tự tin và quyết tâm cao thì đội Thanh Hóa tỏ ra lúng túng, đập bóng không chính xác và mất tập trung. Sau khi dẫn trước đội TP.HCM 3-2, họ nhanh chóng bị san bằng và bị dẫn trước 8-6. Hai đội thực hiện đổi sân. Ở vào nửa cuối hiệp đấu thứ 3, đội Thanh Hóa ghi thêm được 5 điểm, trong khi đội HS TP.HCM liên tục thực hiện những pha đập bóng, bỏ nhỏ khôn ngoan vào các vị trí trống của đối thủ và cán đích trước đối thủ với tỷ số 15-11 để giành chiến thắng chung cuộc 2-1, xếp thứ nhất ngôi đầu bảng đồng thời nắm chắc chiếc vé vào vòng bán kết bằng chuỗi trận đấu bất bại đầy ấn tượng.

Vĩnh Yên