Thứ hai, 8/8/2016, 09h51

Chung kết hội khỏe phù đổng toàn quốc lần IX: Những cú cán đích ngoạn mục của điền kinh và bóng đá nữ

Vào chặng cuối của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX, các VĐV môn bóng đá nữ THPT và điền Kinh đã liên tục lập nên những thành tích ngoạn mục, mang về chiến thắng và nhữn chiếc HCV quý giá cho đoàn thể thao HS TP.HCM…

Đăng Khoa và Minh Mẫn trên bục vinh quang

Điền kinh phá hai kỷ lục trong ngày

Sau hai ngày thi đấu môn điền kinh, đoàn VĐV HS TP.HCM bước vào những đường chạy chung kết với việc chỉ giành 2 chiếc HCV nhỏ giọt ở nội dung nhảy ca nữ, hệ nâng cao và tiếp sức nam 100mx4, hệ nâng cao thì đến ngày thứ 3 (7-8), các VĐV đã nổ lực hết mình để mang về cho đoàn 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung. Chiếc HCV đầu tiên trong ngày với nội dung 100mx4 tiếp sức nữ, hệ phong trào đã tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội. Buổi chiều, ở nội dung 200m, hệ nâng cao, Nguyễn Đăng Khoa đã về đích với thành tích 21.56 giây, giành HCV, đồng thời phá kỷ lục hội khỏe phù đổng đã tồn tại suốt 16 năm qua. Chiếc HCV thứ 3 trong ngày thuộc về VĐV Cao Võ Ngọc Long với 2m4, phá kỷ lục Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004 diễn ra tại Thừa Thiên Huế của VĐV Nguyễn Duy Bằng (Bến Tre). Hai chiếc HCB thuộc về VĐV Đặng Minh Mẫn trên đường chạy 200m hệ nâng cao và Nguyễn Long Chu ở nội dung nhảy cao nam, hệ nâng cao với mốc xà 2m4 (bằng với người đồng đội Ngọc Long của mình nhưng thực hiện cú nhảy qua xà lần 2). Khép lại ngày thi đấu thứ ba, VĐV Gia Huy cũng đem về thêm cho đoàn một chiếc HCĐ ở nội dung đẩy tạ nam hệ phong trào,

Thắng chủ nhà, bóng đá nữ THPT vào chung kết

Trước sự phòng thủ số đông của chủ nhà, các VĐV HS TP.HCM thực hiện những đường chuyền biên để tìm cơ hội ghi bàn

Chiều 7-8, tại thành phố Vinh, đội bóng đá nữ THPT, đoàn thể thao HS TP.HCM đã có trận đấu gặp đội chủ nhà Nghệ An tại vòng bán kết. Trước sức ép từ phía khán giả cổ vũ cũng như tâm lí đối mặt đội chủ sân, các VĐV HS TP.HCM bước vào những phút đầu hiệp đấu thứ nhất khá lúng túng và liên tục bị đối thủ ép sân. Tuy nhiên, với bản lĩnh thi đấu, họ nhanh chóng vượt qua và thực hiện những đường chuyền bóng chính xác để lấy lại thế trận. Mặc dù đội trưởng Thanh Ngân (số 7) và đồng đội liên tục ép sân nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của đối thủ. Chiến thuật sút bóng từ xa được họ áp dụng, và đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, đội trưởng Thanh Ngân đã tháo gỡ thế bế tắc bằng cú sút xa đầy bất ngờ, đưa bóng vào góc sệt khung thành, ghi bàn thắng đầu tiên.

Với tâm lý thi đấu thoải mái, phút đầu tiên của hiệp 2, Trần Ngọc Phương Tâm (số 11) sau một đường chuyền chính xác từ khu vực giữa sân của đồng đội, đã khéo léo đi bóng qua đối phương, tung cú sút căng, ghi bàn thắng thứ hai. Bị dẫn trước 2-0, đội bạn đẩy cao đội hình, thực hiện những pha đi bóng nhanh nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 12 (hiệp đấu thứ 2), trong một tình huống phạt góc, lộn xộn trước khung thành thủ môn, Thanh Như đã vô tình để bóng bật chân vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1.

Có được bàn thắng, đối phương càng tạo sức ép nhằm gỡ hòa, nhưng các VĐV TP.HCM vẫn thể hiện bản lĩnh làm chủ trận đấu. Họ không co cụm về bảo vệ khung thành, tạo cơ hội cho đối phương ép sân mà dàn đội hình công thủ nhịp nhàng và sẵn sàng bứt tốc để dứt điểm. Phút thứ 22 (hiệp 2), Nguyễn Thị Huỳnh Anh (số 2) đã khôn khéo đẩy bóng qua hậu vệ đối phương, thực hiện cú dứt điểm thành công. Khép lại trận đấu, họ giành chiến thắng 3-1, chính thức giành tấm vé vào chung kết, gặp đội HS Hà Nội vào ngày 9-8 tới. Trước đó, đội bóng đá nam THPT, đoàn thể thao HS TP.HCM cũng đã xuất sắc vượt qua Đà Nẵng trong loạt sút luân lưu 11m, để giành tấm vé bán kết vào ngày 8-8.

Vĩnh Yên