Thứ năm, 10/8/2017, 21h28

Chung tay ủng hộ đồng bào miền núi Tây Bắc

Ngày 10-8, nhiu b, ngành tiếp tc t chc l phát đng và quyên góp ng h đng bào các tnh min núi Tây Bc b nh hưng, thit hi nng n do mưa lũ, st l đt.

Mưa lũ gây thit hi nng n  các tnh min núi Tây Bc. Ảnh: I.T

Theo đó, Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Tại đây, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát động toàn thể công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, Văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, tối thiểu mỗi người một ngày lương. Ngay sau khi phát động, Đảng ủy, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã quyên góp được hơn 250 triệu đồng.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã đi kiểm tra, thị sát tình hình và động viên, chia sẻ khó khăn với đồng bào, chính quyền địa phương, đặc biệt là những gia đình bị thiệt hại về người và tài sản tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) và huyện Mường La (Sơn La). 

*Tại lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi Tây Bắc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh kêu gọi: “Với trách nhiệm của ngành BHXH, tôi kêu gọi tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam bằng tấm lòng của mình hãy quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc và vận động cả người thân, gia đình mình cùng tham gia quyên góp”. Theo đó, ngành BHXH đã trao 1 tỷ đồng quyên góp được cho Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng để thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam chuyển đến đồng bào các tỉnh bị thiệt hại.

* Sau một thời gian phát động, tính đến ngày 10-8, ngành công thương đã quyên góp được gần 3 tỷ ủng hộ đồng bào Tây Bắc. Hiện các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị của ngành vẫn đang tiếp tục đóng góp nhằm chia sẻ, động viên đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

* Sáng 10-8, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ vùng Tây Bắc với sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và công chức, viên chức, người lao động của Bộ. Sau buổi lễ, số tiền quyên góp, ủng hộ được khoảng 400 triệu đồng sẽ được đoàn công tác Bộ trực tiếp trao tới đồng bào hai tỉnh Yên Bái và Sơn La.

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc với sự tham gia của đông đảo cán bộ công nhân viên chức, giảng viên, học viên của Học viện. Theo đó các cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống Học viện quyên góp ủng hộ, chia sẻ với đồng bào vùng mưa lũ ít nhất một ngày lương; với các học viên tham gia học tập trung tại Học viện ủng hộ ít nhất 100.000 đồng…

* Các cán bộ ngành ngoại giao cũng đóng góp khoảng 320 triệu đồng ủng hộ đến với nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

* Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc mỗi người ít nhất một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp ủng hộ là 421 triệu đồng.

* Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu đã đến thăm, tặng quà đồng bào bị thiên tai tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm và đồng chí Tô Thị Bích Châu đã trao tặng tiền 1,2 tỷ đồng cho 30 hộ dân của xã Dế Xu Phình bị thiệt hại về nhà ở trong đợt lũ vừa qua, mỗi gia đình 40 triệu đồng để làm lại nhà ở.

* Ngày 9-8, 30 tấn hàng cứu trợ do Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (viết tắt là AHA) trao tặng đã được chuyển đến cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, sạt lở đất các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Nghệ An. 30 tấn hàng cứu trợ gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 1 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 1 máy phát điện 16 kVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa. Tổng giá trị của lô hàng cứu trợ tương đương 230.000 USD.

* Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi lễ, tổng số tiền quyên góp ủng hộ từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 105 triệu đồng; tập thể Văn phòng Chính phủ ủng hộ 400 triệu đồng; tập thể Bộ TT-TT 450 triệu đồng; tập thể Bộ KH-CN 300 triệu đồng; Bộ Tài chính 300 triệu đồng...

Nhóm PV