Thứ ba, 20/12/2011, 16h01

Chúng tôi tự hào là sinh viên của Raffles TP.HCM

Đây là câu nói mà hầu hết những sinh viên đã bộc bạch khi được hỏi về Raffles HCM bởi nơi đây đã mang đến cho họ một cơ hội học tập chuyên nghiệp, năng động để trở thành những người thành đạt như hôm nay.

Nuôi dưỡng tài năng, phát triển nghề nghiệp
“Một hạt giống nếu được ươm mầm trên mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ sẽ xanh tốt và tạo hoa thơm và trái ngọt. Tôi và nhiều sinh viên khác cũng như hạt giống được ươm mầm trên mảnh đất của Raffles. Chính nơi đây đã phát hiện, trao dồi và giúp tôi có được thành công trong nghề nghiệp” nhà thiết kế trẻ Tuấn Huy chia sẻ.

Nhà thiết kế trẻ Tuấn Huy

Đam mê thời trang nhưng vì mục đích kinh doanh chứ không phải thiết kế chỉ vì một điều đơn giản “tôi vẽ không đẹp”. Nhưng rồi, khi đến với Raffles, mọi suy nghĩ của Tuấn Huy thay đổi khi chính thầy cô đã phát hiện, nuôi dưỡng và trao dồi tài năng để giúp anh phát triển nghề nghiệp. “Chính tôi cũng không thể ngờ rằng mình có thể thiết kế và vẽ đẹp như thế này. Nếu như không được học ở Raffles HCM, chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay”. Tuấn Huy cho biết.
 Không chỉ được học thiết kế mà còn học cách cắt, may, tự tay xây dựng và hoàn thiện thành phẩm đã giúp Huy phát triển được khả năng của mình. “Tôi đánh giá cao chươngtrình giảng dạyởRaffles HCM bởi tínhứngdụng và sáng tạo. Bên cạnh việc học, các sinh viên ở đây luôn được nhà trường hỗ trợ và khuyến khích tham gia các cuộc thi thời trang lớn trong nước và quốc tế ngay từ những năm đầu theo học để tích lũy kinh nghiệm. Thầy cô luôn truyền kinh nghiệm cho sinh viên để tránh những lỗi thường vấp trong nghề nghiệp. Đây là sự may mắn nhất mà Huy cũng như sinh viên Raffles nhận được từ thầy cô”, Huy chia sẻ.
Và giờ đây, Tuấn Huy đã trở thành một nhà thiết kế tên tuổi được các ngôi sao nổi tiếng Việt Nam tin tưởng. Bên cạnh đó, Huy còn là ông chủcủa thương hiệu Tuấn Huy Boutique và được nhà thiết kếtrẻ Minh Hạnh mời trưngbày sản phẩm tại Việt Nam Designers House - ngôi nhà chung của nhữngnhà thiết kếtên tuổi. Ngoài ra, Tuấn Huy cũng giành Giải Nhất Aquafina Pure Fashion 2007 vàđược mờitrình diễn các bộsưutập của mình tại các chươngtrình thờitrang lớn như:Tuần Lễ thời trang Xuân Hè, Thu Đông, Tuần lễ thời trang Pudapest, Hungary 2010, Talk show Phong Cách và Đam Mê VTV3, Fashion Night Pre Đẹp Show 2009, Fashion show Thời Trang & Cuộc Sống HTV7 và nhiều chương trình thời trang nổi tiếng khác của Việt Nam.

Trần Minh Thiên Trúc

Bên cạnh Tuấn Huy, Trần Minh Thiên Trúc cũng là một hạt giống được ươm mầm trên mảnh đất của Raffles để trở thành nhà thiết kế cho thương hiệu thời trang nổi tiếng Nem.
Việc trở thành sinh viên của Raffles đến với Thiên Trúc như duyên định sẵn. Trong một lần tham gia cuộc thi “Thiết kế phụ kiện cho điện thoại di động” của Nokia, Trúc giành giải nhất và nhận được học bổng của Nokia trao tặng. Nhưng sau khi nhận học bổng, Thiên Trúc quyết định vào khoa thiết kế thời trang tại Raffles TP.HCM thay vì một chuyến đi Ý mà Nokia dành tặng. Và cho đến bây giờ Thiên Trúc vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một quyết định sáng suốt khi đến và học tập tại Raffles.
 Thành công đến với Thiên Trúc không chỉ là do năng khiếu bẩm sinh mà cô còn được đào tạo trong một môi trường chuyên nghiệp năng động và tận tâm của Raffles. “Qua tìm hiểu, Raffles là nơi đào tạo ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp bắt kịp được xu hướng hiện đại. Bên cạnh đó, môi trường học tập luôn được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất giúp sinh viên có điều kiện tốt nhất để học tập và thực hành. Đặc biệt, ở Raffles có một đội ngũ giáo viên nước ngoài nhiều kinh nghiệm truyền đạt cho sinh viên những kỹ năng thiết kế quý báu, những hiểu biết sâu rộng và cốt yếu cho sự thành công trong ngành thời trang”. Thiên Trúc chia sẻ.

Phạm Ngọc Tâm

Một ví dụ khác là bạn Phạm Ngọc Tâm, hiện đang làm việc cho thương hiệu BoConcept thuộc Công ty Cổ phần Xây Dựng Kiến Trúc AA Corporation…
Tốt nghiệp chương trình phổ thông tại Mỹ nhưng Ngọc Tâm lại quyết định theo học tại Raffles TP.HCM. Nguyên nhân nào khiến một thanh niên lại rời khỏi Mỹ để theo học tại trường Raffles Việt Nam? “Khi được biết thông tin về chương trình đào tạo nội thất ở Raffles mình rất hào hứng vì có thể rút ngắn thời gian học tập trong khi ở Mỹ thường đào tạo ngành này trong vòng 6 năm. Qua tìm hiểu thì Raffles là một môi trường tốt để mình có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Raffles có chương trình đào tạo chuyên nghiệp, rút ngắn thời gian nhưng sinh viên trang bị được những kĩ năng nghề nghiệp và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Vì vậy, mình quyết định học tại Raffles cho dù thời gian đầu gia đình mình đã phản đối”, Tâm chia sẻ
Khi hoàn thành chương trình học tại Raffles, Tâm đã được tuyển chọn vào vị trí tư vấn thiết kế nội thất cho thương hiệu BoConcept - một thương hiệu nội thất danh tiếng của Đan Mạch với hơn 260 cửa hàng trên khắp thế giới. Với những kĩ năng được trang bị tại Raffles đã giúp Tâm tự tin khi làm việc. “Kinh nghiệm thực tế phong phú của đội ngũ giảng viên đến từ các quốc gia khác nhau đã cung cấp cho sinh viên một nền tảng kiến thức rất vững và đa dạng. Bên cạnh đó, sinh viên có nhiều cơ hội thuyết trình đề án giúp mang lại sự tự tin khi diễn đạt trước mọi người. Do vậy, các sinh viên luôn được đánh giá cao qua khả năng diễn giải ý tưởng thuyết phục khách hàng với phong thái tự tin và chủ động”. Tâm cho biết.
Được khách hàng đánh giá rất cao khả năng tư vấn về mẫu mã, màu sắc, ý tưởng sản phẩm, Tâm đang gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp của mình.

Hồng Nhã Phương Linh

Hồng Nhã Phương Linh cũng là một tấm gương và là niềm tự hào của Raffles. Hiện nay, Linh đang làm việc tại khách sạn 5 sao nổi tiếng Legend Hotel.
Ngay từ nhỏ, cô bé Phương Linh mơ ước được làm việc trong một khách sạn quốc tế. Đến khi là học sinh cấp 3, mỗi lần đi ngang qua Legend Hotel thì khao khát ấy lại dâng lên mãnh liệt. Và sau khi hoàn thành cấp 3 Linh đã chọn Raffles để học vì cô biết chính nơi đây sẽ giúp cô theo đuổi và thực hiện được ước mơ của mình. “Được biết Raffles luôn tạo điều kiện cho sinh viên thực tập trong những môi trường quốc tế chuyên nghiệp như Leged Hotel. Bên cạnh đó, Raffles luôn giúp sinh viên có những kĩ năng trong nghề nghiệp, tạo ra một môi trường năng động, chuyên nghiệp giúp sinh viên giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh. Tất cả những yếu tố này đã giúp Linh vững tin hơn để hoàn thành và phát triển công việc của mình tại khách sạn 5 sao nổi tiếng như Legend Hotel”.
Không chỉ riêng, Tuấn Huy, Thiên Trúc, Ngọc Tâm, Phương Linh mà còn rất nhiều bạn sinh viên Raffles TPHCM đã được nhận vào làm ở nhiều môi trường quốc tế chuyên nghiệp đúng với những gì mà họ mong ước.
Bên cạnh đó, sự thành công của sinh viên Raffles còn được thể hiện qua sự đánh giá rất cao về kĩ năng nghề nghiệp, giao tiếp bằng tiếng Anh của các em từ các đơn vị tuyển dụng. “Hầu hết các sinh viên đến từ Raffles đều có một vốn tiếng Anh rất tốt và kiến thức nền tảng về ngành vững vàng hơn so với sinh viên nhiều trường khác. Do vậy, khi chúng tôi giải thích hay chỉ bảo thì các em tiếp thu, hiểu nhanh và thực hành rất tốt. Ngoài ra, do Raffles đã đào tạo và huấn luyện các em trong một môi trường quốc tế chuyên nghiệp nên khi vào làm việc trong môi trường thực tế các em hầu như không bị bỡ ngỡ. Điều đó càng giúp các em tự tin thực tập và làm việc tại một môi trường chuyên nghiệp như khách sạn 5 sao Legend Hotel. Vì vậy, chúng tôi luôn ưu tiên và ưu ái cho những sinh viên của Raffles đến thực tập và làm việc tại đây, anh Sơn - Trợ lý quản lý bộ phận tiền sảnh của khách sạn 5 sao Legend Hotel chia sẻ.
Được ươm mầm trên mảnh đất màu mỡ của Raffles để trở thành những con người thành đạt, tất cả sinh viên muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Raffles TP.HCM vì đã bắc nhịp cầu, trao cho sinh viên những cơ hội thực tập và làm việc để bước đến một tương lai tươi sáng.
Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn, lãnh đạo trường Raffles HCM xin gửi lời chúc đến các sở ban ngành, thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cùng tất cả mọi người trên mọi miền đất nước năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG.
Yến Thanh