Thứ sáu, 29/10/2010, 09h10

Cô giáo bị xe tải cán chết thảm

Trưa ngày 28/10 trên quốc lộ 22 (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) một chiếc xe tải chở đất lao qua dải phân cách cán qua người một cô giáo.
Nạn nhân là cô Nguyễn Thị Mỹ Trúc (34 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP HCM), giáo viên trường Trung học Nguyễn Văn Khương đóng tại thị trấn Hóc Môn.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben chở nặng đi từ ngã tư An Sương đến Củ Chi chạy với tốc độ khá nhanh,loạng choạng ủi bay dải phân cách giữa đường rồi lao vào làn đường dành cho xe máy, tông thẳng vào cô Trúc.  
Tại hiện trường nhiều đoạn bê tông (dùng làm dải phân cách) nằm ngổn ngang, ngay dưới gầm. Sát bánh trước chiếc xe tải vẫn còn dính chặt một đoạn bê tông nằm chắn ngang. Sau khi gây tại nạn, tài xế xe “điên” bỏ trốn khỏi hiện trường.
Người thân cô giáo đau xót khi nhận được tin dữ.
Trước cái chết thương tâm của cô giáo Trúc, hàng trăm người dân bức xúc vây quanh chiếc xe gây tai khiến tuyến đường ùn tắc gần 2h đồng hồ.
H. An (Ngoisao.net)