Thứ bảy, 7/1/2017, 21h48

Cơ hội du học Úc rộng mở cho học sinh

Theo thống kê của Cục Đào tạo nước ngoài (Bộ GD-ĐT), năm 2015, Việt Nam có khoảng 120.000 du học sinh, trong đó 90% là du học tự túc. Riêng du học Úc có gần 30.000 học sinh. Cơ hội việc làm và định cư tại quốc gia này là hai vấn đề mà các em quan tâm nhất.

Sinh viên Kent Việt Nam học trong phòng máy tính

Vì sao Úc là đích đến của các bạn trẻ?

Theo bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất trên thế giới của The Economist Intelligence Unit năm 2013, Melbourne là thành phố đông đúc tại Úc được xếp ở vị trí thứ 4 trong số 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, theo sau đó là thành phố Adelaide, Sydney và Perth.

Việc xếp hạng này được căn cứ vào các yếu tố bao gồm sự ổn định về chính trị và xã hội, dịch vụ y tế, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Chất lượng giáo dục được công nhận toàn cầu

Trong các bảng xếp hạng chất lượng giáo dục quốc tế, luôn có tên các trường ĐH hàng đầu tại Úc. Đơn cử, 19 trường ĐH của Úc có mặt trong bảng xếp hạng 400 trường ĐH hàng đầu thế giới trong năm 2013 và 2014 do tạp chí Times Higher Education bình chọn. Không chỉ vang danh về chất lượng đào tạo, các trường ĐH Úc còn có nhiều chính sách hỗ trợ tối đa cho du học sinh quốc tế.

Tiêu chuẩn chất lượng đào tạo được giám sát nghiêm ngặt

Tại Úc, việc giám sát chất lượng giáo dục ĐH sẽ do Cơ quan quản lý chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục ĐH (TEQSA) thực hiện. Cơ quan này được Chính phủ Úc thành lập nhằm giám sát chất lượng và điều chỉnh hoạt động đào tạo của các trường ĐH và CĐ, căn cứ vào hệ thống các tiêu chuẩn trong danh mục các tiêu chuẩn giáo dục ĐH độc lập.  

Cơ hội được gia hạn visa làm việc sau khi tốt nghiệp

Du học sinh sau khi hoàn tất khóa học có thời gian tối thiểu 2 năm sẽ được phép gia hạn visa ở lại làm việc 2 năm tại Úc. Đây là bước tiến quan trọng đầu tiên để đạt được mục đích định cư lâu dài. Chính phủ Úc luôn có chính sách đãi ngộ tốt dành cho người nước ngoài có những cống hiến, đóng góp phát triển quốc gia.

Theo quy định của Chính phủ Úc, du học sinh trên 18 tuổi được phép làm việc tối đa 40 tiếng/2 tuần trong thời gian học và 40 tiếng/tuần vào kỳ nghỉ.

Chương trình du học 2 + 2: Hình thức du học mới tiết kiệm và an toàn

Vì sao gọi là chương trình 2 + 2? Theo đại diện Kent International College (Kent Việt Nam), lộ trình học tập của sinh viên sẽ gồm hai giai đoạn: 2 năm học tại Kent Việt Nam, nhận bằng cử nhân thực hành quốc tế và 2 năm cuối chuyển tiếp sang Kent Úc hoàn tất chương trình để nhận bằng cử nhân ĐH. Sinh viên có 3 chuyên ngành để chọn lựa, gồm: Quản trị kinh doanh, quản trị marketing và công nghệ truyền thông.

Đặc biệt với chương trình này, sinh viên sẽ không học các môn đại cương (triết học, lịch sử, kinh tế chính trị…), thay vào đó là các môn cơ sở ngành và chuyên ngành mang tính thực tiễn cao.

Kent Việt Nam hỗ trợ sinh viên chuyển tiếp

Sau khi hoàn tất chương trình tại Việt Nam, Kent Việt Nam sẽ hỗ trợ sinh viên chuyển tiếp hồ sơ học tập sang Kent Úc để đảm bảo sinh viên nhập học suôn sẻ vào chương trình chuyên ngành. Bên cạnh đó, trong quá trình học tại Úc, nhà trường có đối tác là công ty luật sẽ tư vấn cho sinh viên các thông tin cần thiết về quy trình và điều kiện gia hạn visa sau tốt nghiệp, các điều kiện để được phép định cư… theo yêu cầu của sinh viên.

Học phí phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình Việt Nam

Nếu so sánh với chương trình du học thông thường, học phí trọn gói chương trình 2 + 2 chưa quá 500 triệu đồng. Với khoản đầu tư này, phụ huynh có khả năng chắp cánh cho ước mơ du học của các em thành hiện thực và quan trọng nhất là cơ hội phát triển rộng mở trong tương lai.

Với những thông tin trên, phụ huynh và các em học sinh có thể yên tâm chọn lựa chương trình cử nhân quốc tế Úc 2 + 2 tại Kent Việt Nam. Để được tư vấn lộ trình học tập cụ thể, phụ huynh và các em vui lòng liên hệ: 

Kent International College, số 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh; liên lạc:  (08) 7300 3969 hoặc hotline: 0938 361 456; website: www.kent.edu.vn.

M.Ngọc