Thứ tư, 31/8/2016, 13h37

Cờ thi đua dành cho một tập thể năng động, sáng tạo!

Trường THPT Nguyễn Hiền được thành lập tháng 7-1993 theo quyết định của UBND TP.HCM. Đến năm học 2015-2016 trường có 42 lớp với 1.190 học sinh; tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 104 người.

Thầy Nguyễn Cảnh Tân - Hiệu trưởng đại diện nhà trường đón nhận Cờ thi đua từ Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng

Trường đóng trên địa bàn quận 11, không thuộc vùng trung tâm TP.HCM, phần lớn phụ huynh thuộc diện lao động nghèo thành thị, 50% là dân tộc Hoa, buôn bán nhỏ, kinh tế còn nhiều khó khăn nên chưa quan tâm nhiều đến việc học hành của con em. Tuy nhiên, trường được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Quận ủy - UBND quận 11, chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó của tập thể hội đồng sư phạm hết lòng vì học sinh thân yêu. Tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trường THPT Nguyễn Hiền luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn trong công tác với quyết tâm đưa nhà trường phát triển mọi mặt.

Nguyên Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà khen thưởng học sinh nhân dịp Trường THPT Nguyễn Hiền, Q.11 đón nhận bằng khen lần 2 của Thủ tướng Chính  phủ

Trong nhiều năm qua, nhà trường đã giữ vững truyền thống dạy tốt - học tốt, phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt nhiều thành tích, chất lượng giáo dục toàn diện tăng nhanh. Cụ thể, trong năm học vừa qua, số học sinh có học lực khá giỏi tăng nhanh, học sinh yếu kém giảm gần bằng không. Tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đều cao, ổn định (trên 99,4-100%). Hiệu suất đào tạo cao trên 92%. Đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, Olympic 30-4. Tỉ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng càng ngày càng tăng. Chất lượng giáo viên ngày càng được nâng cao, việc bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên luôn được nhà trường chú trọng.

Năm học 2015-2016 Trường THPT Nguyễn Hiền đã hoàn thành xuất sắc việc thực hiện các nội dung của chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt là nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn trong năm đầu tiên thực hiện Quyết định 3036/QĐ-UBND của UBND thành phố về chương trình giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế với những kết quả giáo dục toàn diện cao: Tỉ lệ học sinh giỏi cao trên 25%, học sinh tiên tiến trên 60%, không có học sinh yếu kém. Học sinh có mức độ năng động, tiếp thu cao, năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh tiến bộ rõ rệt.

Thầy Nguyễn Cảnh Tân - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ “Ngoài sự đoàn kết, thống nhất của một tập thể sư phạm năng động, sáng tạo, nhà trường còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Quận ủy - UBND quận 11, chính quyền và đoàn thể địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển toàn diện nhà trường. Các kế hoạch đề ra được tập thể giáo viên ủng hộ và quyết tâm thực hiện, cùng nỗ lực, khắc phục khó khăn để 5 năm liên tục luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Với sự cố gắng, nỗ lực đó, nhà trường đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của UBND TP.HCM, năm học 2015-2016 THPT Nguyễn Hiền vừa nhận được Cờ thi đua của UBND thành phố.

Lê Ý