Thứ ba, 23/8/2016, 20h38

Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM: Đồng hành cùng nhà giáo

Sáng nay (24-8), Công đoàn Giáo dục TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao Kỷ niệm chương cho các giáo viên về hưu năm học 2015-2016. Ảnh: T.A

Theo báo cáo, bên cạnh sự hỗ trợ, chăm lo nhà giáo, người lao động (NG-NLĐ) của công đoàn (CĐ) ngành đối với 5 CĐ giáo dục huyện, các đơn vị còn thực hiện tặng sổ tiết kiệm, khánh vàng cho thầy cô về hưu, chăm lo hỗ trợ kinh phí cho hội cựu giáo chức các cấp; thăm hỏi giáo viên (GV) ốm đau nằm viện, cho vay sửa nhà...

Điển hình như chương trình Tương trợ nội bộ ngành đã chăm lo cho 301 NG,NLĐ ốm đau, tai nạn qua đời và nghỉ hưu (486 triệu đồng); chương trình Giúp đồng nghiệp bị bệnh ung thư, nan y, hiểm nghèo hỗ trợ cho 62 NG,NLĐ (595 triệu đồng), chăm lo cho 1.241 đồng nghiệp ngoại thành, có hoàn cảnh khó khăn vui Tết Bính Thân 2016 (778 triệu đồng). Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10), đã tổ chức thăm 8 nữ NG,NLĐ bị bệnh, tai nạn...

CĐ các đơn vị trực thuộc cũng đã phối hợp với chính quyền đơn vị tổ chức chăm lo Tết cho đội ngũ từ tiết kiệm nguồn kinh phí tự chủ, các nguồn khác và quỹ CĐCS tồn cuối năm. Cụ thể đã chi hơn 44,5 tỷ đồng để chăm lo. Ngoài ra, các CĐCS đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị hỗ trợ vé tàu xe về quê ăn Tết cho 49 NG,NLĐ với số tiền 25,7 triệu đồng.

Năm học vừa qua, CĐ ngành phối hợp Sở GD-ĐT TP.HCM ký kết liên tịch với Ngân hàng BIDV thực hiện chương trình Nhà ở cho NG,NLĐ. CĐ giáo dục các cấp tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ; thực hiện các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ NG,NLĐ giải quyết đúng đủ các quyền lợi, việc làm, tạo nguồn vay vốn, chăm lo việc học, việc làm cho con em.

Đặc biệt, CĐ trường ngoài công lập luôn quan tâm tham mưu đề xuất với người sử dụng lao động cải thiện chế độ làm việc, tiền lương, tiền thưởng; chủ động phối hợp giám sát và kiểm tra việc thực hiện chi trả lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN. Các trường ngoài công lập còn xây dựng thang bảng lương, điều chỉnh lương tối thiểu vùng, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NG,NLĐ.

Nhờ công tác phối hợp tổ chức triển khai xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các đơn vị trường học, trong năm học tình hình quan hệ lao động trong ngành cơ bản ổn định, không xảy ra các tranh chấp nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nhằm tuyên truyền cho NG,NLĐ giáo dục học sinh lòng yêu nước, tự hào dân tộc và tình đoàn kết, tương thân tương ái, CĐ Giáo dục thành phố vận động đóng góp “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, thực hiện công trình “Hỗ trợ kinh phí trang thiết bị Trường THCS Côn Đảo và xây dựng Trường MN Lý Sơn, Quảng Ngãi” với hơn 6,3 tỷ đồng. Trong năm học, đã vận động quyên góp ủng hộ Vì người nghèo, hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; thực hiện quyên góp 9.500 bộ vải áo dài, hơn 700 vải áo dài trị giá gần 2,5 tỷ đồng tặng đồng nghiệp miền Đông, miền Tây và Tây Nguyên...

T.An