Thứ ba, 10/10/2017, 22h33

Cử tri bức xúc về thuốc giả, thực phẩm bẩn

Nhng con heo b tiêm thuc an thn ti lò giết m Xuyên Á. Ảnh: CTV

Ngày 10-10, tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị 6 do PGS.TS.DS Phạm Khánh Phong Lan làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại Q.Bình Thạnh, Phú Nhuận. Qua đó ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri xung quanh các vấn đề “nóng” hiện nay.

Cử tri Trương Ngọc Phong (P.9, Q.Phú Nhuận) bức xúc: Vụ án Công ty cổ phần VN Pharma nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet - được xác định là thuốc chữa ung thư giả - sao chưa được xử lý đến nơi đến chốn. Một loại thuốc giả đưa vào được đồng nghĩa nhiều loại giả khác cũng có thể đưa vào được. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai?

Ông Phong nói thêm: “Tôi từng làm việc trong lĩnh vực Quân y mà còn không tin vào chất lượng thuốc thì làm sao người dân tin”.

Theo đó ông Phong đề nghị, Nhà nước phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc những sự việc trên, truy rõ đến trách nhiệm của từng cá nhân.

Ngoài vấn đề thuốc giả, các cử tri còn bức xúc về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó nổi cộm với vụ việc gần 4.000 con heo bị tiêm thuốc an thần xảy ra tại lò giết mổ Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM). Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc tiêm thuốc an thần cho heo trước khi đưa ra giết mổ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cử tri Nguyễn Quốc Cường (P.10, Q.Phú Nhuận) cho rằng: Đó là hành vi “giết người”.

Cử tri Nguyễn Thị Kim (P.8, Q.Phú Nhuận) bày tỏ: “Phụ nữ là người hàng ngày đi chợ, điều họ quan tâm nhất là đồ ăn thức uống trên mâm cơm có sạch hay không. Việc thực phẩm đảm bảo an toàn là rất quan trọng. Kiến nghị Nhà nước có những quy định rõ ràng và chế tài xử phạt nghiêm minh đối với những cá nhân, tổ chức kinh doanh thực phẩm bẩn”.

Ghi nhận ý kiến của cử tri, các đại biểu Quốc hội cho biết sẽ báo cáo những ý kiến này đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét...

Thi Dương