Chủ nhật, 25/6/2017, 17h49

Cử tri Củ Chi bức xúc về nhà xây không phép

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng đoàn Đại biểu quốc hội TP.HCM

Sáng 25-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng Tổ Đại biểu biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 9 đã có buổi tiếp xúc cứ tri huyện Củ Chi sau kỳ họp thứ III của Quốc hội Khóa XIV.

Tại đây, cử tri quan tâm nhiều đến các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như ô nhiễm môi trường, kẹt xe, tai nạn giao thông… Việc tồn tại sân golf Tân Sơn Nhất cũng là nội dung được cử tri đề cập.

“Bà con cử tri rất bức xúc về sân golf này. Xin các đại biểu cho biết chính kiến của mình?”, ông Phạm Kháng cử tri xã Tân Thông Hội chất vấn.

Trả lời câu hỏi của cử tri, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc ra đời sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất là đúng quy trình, có đề xuất từ Bộ Quốc phòng lên các bộ ban ngành. Tuy nhiên, cần phải xem xét chức năng sân golf trong sân bay hiện nay khi đang có nhu cầu mở rộng. Là một người dân của TP, tôi có viết thư cho Thủ tướng đề nghị chưa thông qua đề xuất của Bộ GT-VT mở rộng sân bay. Bởi phương án này không đề cập đến việc sử dụng diện tích sân golf để xem xét mở rộng sân bay. Tôi đề nghị hãy coi việc mở rộng sân bay về phía Bắc cũng là một phương án xem xét.

Cử tri huyện Củ Chi chất vấn Đại biểu quốc hội
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi sáng 25-6

Bí thư cho biết thêm, sáng 24-5, lãnh đạo TP đã có buổi gặp gỡ 8 nhà khoa học, chuyên gia, phi công và những người có kinh nghiệm trong quản lý sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, TP đã đặt hàng nhóm chuyên gia đề xuất các phương án mở rộng sân bay có sử dụng diện tích sân golf. Theo đó, đến đầu tháng 9 này, các nhà khoa học sẽ báo cáo UBND TP để đề xuất phương án, xin ý kiến các bộ ngành liên quan. TP cũng sẽ phản biện các phương án do nhóm tư vấn nước ngoài đưa ra.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri về tình trạng nhà không phép vẫn ồ ạt, trong thẩm quyền của huyện, ông Nguyễn Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, huyện có 6 cụm KCN, nhu cầu nhà ở cho người dân và công nhân rất cao. Thời gian tới, huyện sẽ kiên quyết rà soát, chấn chỉnh nghiêm nếu phái hiện có sai phạm. Riêng công tác xử lý ô nhiễm môi trường, huyện đã kiểm tra 133 đơn vị và xử lý 6 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường,

Tham gia trả lời các câu hỏi của cử tri, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận có nhiều việc liên quan đến lĩnh vực giao thông, văn hoá, xã hội chưa được huyện xử lý nghiêm. “Đề nghị cử tri cung cấp đầy đủ chứng cứ, địa điểm, nếu huyện không xử lý được thì TP sẽ vào cuộc”, ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Chiều cùng ngày, Tổ Đại biểu Quốc hội tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn

Lê Quang Huy