Thứ năm, 25/8/2016, 20h04

Cứu 10 thuyền viên tàu cá ĐNa 90646 TS

Chiều 25-8, tàu SAR 273 đã đưa 10 thuyền viên tàu cá ĐNa 90646 TS về đến Hòn La, Quảng Bình. Trước đó, vào 9 giờ 35 ngày 24-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu cá ĐNa 90646 TS do ông Nguyễn Lào (SN 1975) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, thả trôi cùng 9 thuyền viên cách phía Đông Đông Bắc Cửa Hội, TP.Vinh, Nghệ An 95 hải lý. Tàu yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, trung tâm đã liên lạc với tàu ĐNa 90646 TS để nắm bắt tình hình, hướng dẫn các phương pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho các thuyền viên, đồng thời phát thông báo yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu ĐNa 90646 TS tổ chức hỗ trợ tàu bị nạn. Do khu vực tàu bị nạn sóng to, gió lớn, xung quanh không có tàu nào hỗ trợ, trên tàu đã gần hết lương thực, nước ngọt, ngay lập tức trung tâm đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực chốt chặn tại Xuân Hải, Nghệ An đi cứu nạn. Đến 0 giờ 12 ngày 25-8, tàu SAR 273 đã tới hiện trường, tiếp cận và đưa 10 thuyền viên tàu ĐNa 90646 TS về bờ.

T.Tr