Thứ ba, 21/8/2018, 22h21

Cứu sống bệnh nhân u não nguy hiểm

Ca phu thut hơn 3 gi đng h đã bóc tách hoàn toàn khi u não cho bnh nhân S.

Ngày 21-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, các bác sĩ tại đây đã phát hiện và phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị u não nguy hiểm. Cụ thể, bệnh nhân S. (60 tuổi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu dữ dội, yếu liệt nửa người trái, sức khỏe suy kiệt. Khai thác bệnh sử, được biết, bệnh nhân có dấu hiệu đau đầu, yếu nửa người khoảng 6 tháng nay. Trước khi nhập viện, bệnh nhân đã bị động kinh 2 lần. Gần đây tình trạng trên ngày càng nặng, bệnh nhân bắt đầu yếu liệt khiến việc vận động đi lại rất khó khăn và thường xuyên đau đầu.

Tại đây, kết quả chụp MRI Tesla 1.5 cho thấy bệnh nhân có khối u màng não rất lớn ở vùng trán phải, gây phù não xung quanh, chèn ép não thất bên phải, đẩy lệch đường giữa sang trái. Theo các bác sĩ Chuyên khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, nếu không phẫu thuật điều trị kịp thời, khối u sẽ chèn ép, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng như: vận động, nhận thức…  và thậm chí có thể tử vong. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, với sự thận trọng và tỉ mỉ, ê-kíp phẫu thuật đã giải phóng và lấy ra toàn bộ khối u đồng thời hạn chế sang thương cũng như mất máu cho bệnh nhân. Hiện tại, sau mổ tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và giảm đau đầu, vận động tứ chi tốt và tự đi lại được. Dự kiến sẽ sớm xuất viện khỏe mạnh và trở lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong vài ngày tới.

Dương Thương