Thứ năm, 22/3/2018, 21h03

Đà Nẵng: Dân bức xúc vì bị chặn lối ra biển

Nhiu ngưi dân bc xúc vì b ngăn li xung bin (nh chp ngày 21-3). Ảnh: P.Lệ

Những ngày qua, nhiều người dân làng biển Nam Ô, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tập trung bên ngoài dự án Lancaster Nam O để phản ứng về việc lối xuống biển bị chặn.

Theo người dân, sau khi giải tỏa khu vực ven biển thuộc Nam Ô để làm dự án khu du lịch sinh thái, Công ty Trung Thủy đã làm hàng rào chuẩn bị thi công công trình. Tuy nhiên, quá trình làm rào chắn, công ty đã bố trí lối đi không hợp lý khiến người dân khó tiếp cận với biển. Tại khu vực phía bắc Lăng Ông, nơi có cảnh quan đẹp và một số quần thể di tích, bảo vệ công trình chỉ cho người dân địa phương ra vào và cấm du khách. Trước tình trạng đó, một số người dân đã tháo dỡ biển báo cấm và đập phá hàng rào chắn.

Ông Trương Văn Đô - Bí thư Chi bộ khu vực Nam Ô 2, P.Hòa Hiệp Nam - cho biết, dọc theo hàng rào của dự án, Công ty Trung Thủy đã mở 6 lối đi. Tuy nhiên, ngày 20-3 công ty đóng lối đi xuống biển ra rạn đá Nam Ô. Đây là lối đi có từ lâu để bà con tập thể dục, đi gỡ hàu kiếm thêm thu nhập nên mọi người rất bức xúc.

Được biết, dự án Lancaster Nam O Resort có quy mô hơn 30ha. Chủ đầu tư đã tiến hành lập hàng rào bao quanh dự án từ tháng 6-2017.

Ông Võ Công Chánh - Bí thư Quận ủy Liên Chiểu - cho biết, quan điểm của lãnh đạo quận là doanh nghiệp phải để cho người dân tiếp cận với biển, không nên đóng lối đi xuống biển...

Phan L