Thứ tư, 17/7/2013, 11h07

Đà Nẵng: Đạt 25 điểm mới vào được lớp 10 công lập

Chiều 16-7, Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đã có quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT công lập năm học 2013-2014. Theo đó trong năm học 2013-2014, sẽ có 8.093 học sinh (HS) được tuyển vào lớp 10 của 15 trường THPT công lập trên toàn địa bàn thành phố. Điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm nay ở các trường bình quân từ 25 điểm trở lên. Nằm ở tốp trên, Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu) có điểm xét tuyển vào trường cao nhất với 47 điểm. Tiếp đó, là Trường THPT Hòa Vang (huyện Hòa Vang) với 44 điểm, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Sơn Trà) với 43,5 điểm… Trong năm học này, Trường THPT Phan Châu Trinh cũng đã tuyển thẳng 11 học sinh tiếng Pháp và 76 HS tiếng Nhật; Trường THPT Hòa Vang tuyển thẳng 60 HS tiếng Nhật; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền xét tuyển thẳng 6 HS khiếm thị.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2013-2014. Trong năm học tới, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tuyển sinh 300 HS, trong đó có 280 chỉ tiêu dành cho HS trên toàn thành phố và 20 HS thuộc tỉnh Quảng Nam. Đồng thời sở này cũng đã có quyết định tuyển thẳng em Nguyễn Thị Hiếu Hiền - HS Trường THCS Tây Sơn (Hải Châu) vào trường chuyên. Năm học 2010-2011, khi đang là HS lớp 7, Nguyễn Thị Hiếu Hiền đã xuất sắc đoạt giải nhất quốc gia và giải nhất quốc tế Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39 với bức thư gửi đạo diễn Trương Nghệ Mưu, bày tỏ mong muốn đạo diễn này hãy có tác phẩm điện ảnh kiệt tác về chủ đề HIV/AIDS để cộng đồng hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ này.
Vĩnh Yên