Thứ năm, 14/9/2017, 23h17

Đà Nẵng khó tuyển bác sĩ tuyến xã, phường

Ngày 14-9, Đoàn công tác ca B Y tế do PGS.TS Nguyn Th Kim Tiến - B trưng B Y tế - dn đu đã có bui làm vic vi UBND TP.Đà Nng cùng các ban ngành liên quan v công tác y tế 8 tháng đu năm và công tác chun b phc v APEC vào tháng 11 sp ti.

B trưng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến phát biu ti bui làm vic vi TP. Đà Nng. Ảnh: H.Gi

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, Đà Nẵng hiện có 5 bệnh viện (BV) bộ ngành, 8 BV tư nhân và 783 cơ sở y tế. Tỷ lệ giường bệnh/10.000 dân của thành phố năm 2017 là 68 giường bệnh, trong khi toàn quốc là 25/10.000 dân; tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân là 16,08 bác sỹ, cả nước là 8,2 bác sỹ. Nhiều năm liền Đà Nẵng không có tử vong mẹ. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 94,2%. 24/56 trạm y tế xã, phường có bác sỹ. Chất lượng khám chữa bệnh ngày một nâng cao theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được tiếp tục triển khai có hiệu quả. Chủ động khống chế các dịch bệnh như sốt xuất huyết, chân tay miệng; không để bùng phát, không ghi nhận trường hợp tử vong. Tuy nhiên, ngành y tế Đà Nẵng thời gian qua vẫn gặp một số khó khăn, nhất là thu hút bác sỹ, giữ chân bác sỹ.

“Y tế công lập gặp khó khăn khi giữ bác sỹ giỏi. Các bác sỹ tốt nghiệp thường chọn về những bệnh viện hạng 1, y tế quận, huyện. Còn y tế xã, phường rất khó tuyển bác sĩ mặc dù Đà Nẵng có chính sách hỗ trợ lương gấp đôi cho các bác sĩ về trạm y tế xã, phường”, bà Yến tâm tư.

Về công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC, bà Yến cho biết, theo khảo sát có 17 khách sạn nguyên thủ quốc gia sẽ đến cư trú trong thời gian diễn ra sự kiện. Sở Y tế đã lên kế hoạch giao cho 5 BV gồm: Hoàn Mỹ, Gia Đình, Đa khoa quốc tế Vinmec, Đa khoa Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn lực khi cần.

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cũng cho biết, ngoài BV Đa khoa quốc tế Vinmec, sắp tới Đà Nẵng sẽ nâng cấp các BV cả về CSVC lẫn chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên cần có cơ chế thanh toán BHYT để đáp ứng nhu cầu của người dân có mức sống trung bình, dân nghèo.

Về BHYT, ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng - cho biết, năm 2016, tần số khám chữa bệnh ngoại trú ở Đà Nẵng là 2,64 lần, trong khi cả nước chỉ có 1 lần. Trong 8 tháng đầu năm 2017, tần suất này là 1,9 lần, trong khi tần suất cả nước là 0,8. Bội chi BHYT của Đà Nẵng 8 tháng đầu năm nay là 333 tỷ. Đây là một vấn đề hết sức khó khăn...

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận những nổ lực của ngành y tế Đà Nẵng thời gian qua. Đồng thời cho rằng, vấn đề kinh phí khám chữa bệnh trong quá trình diễn ra hội nghị APEC, Sở Y tế Đà Nẵng đề xuất với Bộ Y tế để Bộ đề xuất Chính phủ xem xét phê duyệt. Riêng về xe chuyên dụng phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh hiện đại, Bộ sẽ họp Ban chỉ đạo xem xét nếu cần thiết thì điều động xe từ trung ương vào. Bộ trưởng cũng cho rằng, Đà Nẵng ngày càng phát triển và thu hút một lực lượng không nhỏ người dân từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Vì vậy cần có đề án phát triển y tế phù hợp. Với đề xuất thành lập trung tâm đào tạo nhân lực thì việc đào tạo phải gắn với hệ thống ĐH nên cần kết hợp với ĐH Y Dược Huế để thực hiện hiệu quả hơn. Cùng với đó cần có đề án về nhân lực…

Hàn Giang