Thứ năm, 24/5/2018, 22h25

Đà Nẵng:Đề xuất gắn camera các cơ sở GDMN

Sau khi v vic bo hành tr ti Nhóm tr đc lp Mi b phát hin gây bc xúc trong dư lun xã hi, ngày 23-5, UBND Q.Thanh Khê (Đà Nng) đã t chc Hi ngh v qun lý hot đng ca các cơ s giáo dc mm non (GDMN) trên đa bàn.

V bo hành tr xy ra ti Nhóm tr đc lp M Mưi (nh ct t clip)

Nhìn nhận về hành vi bạo hành trẻ của bà Đinh Thị Hồng (chủ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười), ông Ngô Chính Công - Phó Chủ tịch UBND P.Chính Gián, Q.Thanh Khê - bức xúc: “Hành vi của bà Hồng là không thể chấp nhận và phải xử lý nghiêm minh. Đã theo nghề giáo, ngoài kỹ năng, nghiệp vụ, quan trọng nhất là có cái tâm yêu trẻ, mến trẻ. Nếu thật lòng yêu trẻ thì dù có nóng giận mấy cũng không thể nào có hành vi bạo lực với trẻ như thế. Cảm thấy mình không yêu nghề, mến trẻ, không đủ cái tâm để kiểm soát hành vi của mình thì đừng theo nghề này nữa”.

Ngoài ra, theo ông Công, bạo hành trong cơ sở GDMN còn những nguyên nhân khác. Trong đó, ngành GD phải nhìn lại công tác đào tạo kỹ năng thực hành. Trên thực tế, ở nhà, mẹ đút cho con ăn cũng không kiềm chế được vì trẻ chướng nghịch nên phát cho con một cái. Còn ở trường, giáo viên phải một lúc đút cho 5-7 trẻ ăn, không kiểm soát được hành vi của mình lúc bực bội, nóng giận là để xảy ra bạo hành ngay. Vì vậy phải có kỹ năng, phương pháp cho trẻ ăn đúng cách. Mặt khác, một số phụ huynh khi cho con đến trường vẫn luôn kỳ vọng con được tăng cân nên vô tình tạo áp lực cho giáo viên.

Theo đó, ông Công đã thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chức năng quản lý Nhà nước; đồng thời đề xuất ngành GD cần đưa ra các giải pháp cải cách, nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo kỹ năng thực hành, bồi dưỡng đạo đức nghề giáo.

Về vấn đề này, ông Lương Thanh Bảy - chủ một nhóm trẻ ở Q.Thanh Khê - cho rằng, trên thực tế nếu giáo viên có tâm thì không xảy ra các vụ bạo hành cho dù trẻ có nghịch phá.

Đồng tình, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê - nhấn mạnh, người nuôi dạy trẻ cần có tâm của người làm nghề và cái tâm của người mẹ. Nếu không có tâm thì việc giám sát chặt chẽ bao nhiêu cũng không tránh được bạo hành.

Theo đó, ông Tĩnh đề nghị giải pháp lắp camera tại các cơ sở GDMN, các nhóm lớp đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự và được cấp phép hoạt động. “Đây là giải pháp để quản lý nhà trường, phụ huynh, giáo viên cùng theo dõi sát sao diễn biến trong giờ học của trẻ ở trường/lớp; ý thức trách nhiệm đảm bảo kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức của người nuôi dạy trẻ được nâng cao hơn”, ông Tĩnh nói.

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ ở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Báo Giáo dục TP.HCM đã thông tin trên số báo 2.079 ra ngày 23-5), ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Hành hạ người khác” của bà Đinh Thị Hồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang khẩn trương các thủ tục khởi tố bị can.

Trước đó, tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Hồng đã khai nhận mình là người bạo hành các bé như video clip và hình ảnh phản ánh vào sáng 21-5. Theo đó, cháu bé nằm dưới sàn bị bà Hồng liên tục đổ cháo vào miệng được xác định là cháu M.T.L. (28 tháng tuổi). Bà Hồng cho rằng, do cháu L. khó ăn nên bà phải để cháu nằm dưới sàn, khống chế cháu, ném áo lên mặt, sau đó tát vào mặt cháu do bức xúc...

Vĩnh Yên