Thứ sáu, 19/3/2010, 15h03

Dân thành phố “khát” nước sạch

 

Từ nhiều năm nay, tình trạng thiếu nước sạch ở các quận ven và huyện ngoại thành khiến đời sống của người dân vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vào những ngày cao điểm, người dân phải đổi nước lẻ với giá 3.000 đồng/can 20 lít (tính ra một mét khối nước có thể lên đến 130 ngàn đồng). Một bạn đọc tại huyện Nhà Bè kịp ghi lại hình ảnh một người dân ở ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè với hành trình gian nan mang nước sạch về nhà.

Cứ ba ngày, vợ chồng anh Nguyễn Văn Bảy phải chèo xuồng hơn một giờ đồng hồ đến trung tâm xã Phước Lộc để mua 20 can nước, mỗi can giá 3.000 đồng

Anh Bảy sắp xếp can nước cho ngay ngắn kẻo nghiêng mà lật xuồng. Anh Bảy nói: “Không phải can nước nặng mà nặng vì làm thuê làm mướn, bữa có bữa không chỉ đủ mua gạo, nhiều khi phải đi vay tiền để mua nước”.

Vợ anh Bảy âu yếm đứa con thơ, nước mắt lưng tròng: “Đời ông, đời cha khổ thế này, mai con lớn có còn cảnh này không?”.

 
TRẦN TRI