Thứ tư, 6/3/2013, 10h03

Đào tạo 120 điều dưỡng viên sang Đức làm việc

(GD TP.HCM): - Sáng 4-3, 120 điều dưỡng viên Việt Nam đã bắt đầu khóa học tiếng Đức để chuẩn bị cho chương trình đào tạo chuyên sâu và làm việc tại Đức.
Đây là dự án thử nghiệm trong khuôn khổ chính sách lao động mới cho phép nguồn nhân lực có trình độ và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc tại Đức.
Bà Jutta Frasch, Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam, nhấn mạnh, việc y tá và điều dưỡng Việt Nam làm việc tại Đức là sự ủng hộ rất lớn cho việc phát triển mối quan hệ chiến lược giữa hai nhà nước.
Đức cần một số lượng lớn nhân lực có chất lượng cao, không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, mà cả các lĩnh vực khác như toán học, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên…
Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa khẳng định: “Chính phủ Việt Nam xác định rằng, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một hoạt động mang tính kinh tế xã hội, có đóng góp tích cực đến việc phát triển nguồn nhân lực, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và tay nghề cho người lao động Việt Nam”.
K.Liên