Thứ năm, 29/9/2016, 20h49

Dạy thêm tràn lan, tiêu cực: Là phải kiên quyết cấm

Trưa 29-9, ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ. Tại đây, vấn đề được phóng viên quan tâm nhất là chủ trương cấm dạy thêm - học thêm (DTHT)...

Theo ông Hoan, đây là chủ trương tăng cường, quản lý DTHT với hai nội dung: quản lý và chấn chỉnh, khắc phục tình trạng này. Việc DTHT có từ lâu với mục đích bồi dưỡng HS giỏi và củng cố kiến thức cho HS yếu. Bên cạnh đó, nhu cầu thực tế từ phụ huynh mong muốn con học tốt hơn; muốn con chỉ tập trung vào việc học tránh những tác động tiêu cực ở bên ngoài xã hội. Thứ ba, cũng có nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài đã làm cho ngành giáo dục trở thành một loại hình dịch vụ… Vì vậy, việc DTHT dần trở thành một hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng tới môi trường học tập. NQ của TW đã lưu ý tới vấn đề này, Chính phủ và Bộ GD-ĐT cũng đã có chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn để chấn chỉnh việc này.

Ông Hoan khẳng định: “Nhận thức của lãnh đạo TP về chủ trương cấm DTHT mang tính chất tràn lan - tiêu cực là cần phải làm và làm kiên quyết. Nhưng quá trình triển khai, thực hiện cũng cần phải có lộ trình”.

Tuy nhiên, theo ông Hoan thì: “Do tinh thần, quyết tâm cao thực hiện chủ trương này mà chưa lường trước được những vấn đề bức xúc trong xã hội. Làm nhanh, làm mạnh nhưng đã ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác. Đó là, chưa chuẩn bị “tâm lý” cho đội ngũ CBQL - giáo viên và phụ huynh học sinh. Một vấn đề tác động tới xã hội thì trước tiên là phải xem xét coi những tác động đó ảnh hưởng như thế nào để chúng ta lường cho bằng được tất cả các khía cạnh khác; các yếu tố; các nguyên nhân và chỉ ra các giải pháp xử lý cho đúng. Đây là bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của TP”.

Về vấn đề bốc mùi hôi tại khu Nam TP, ông Hoan khẳng định: “Tại văn bản số 5360/UBND-ĐT về “Báo cáo vấn đề ô nhiễm mùi hôi tại một số khu vực ở phía Nam TP” gửi Thủ tướng Chính phủ, do Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa ký ngày 28-9-2016, nêu rõ: Qua khảo sát thực tế, khu vực phát tán mùi hôi có khả năng từ Khu Liên hợp xử lý chất thải và Nghĩa trang Đa Phước; mùi hôi bốc ra từ khu vực đang chôn lấp và xử lý rác thải của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS). TP đã chỉ đạo nhà máy phải có giải pháp khắc phục...”.

Từ những bất cập này, Thường trực Thành ủy đã đề nghị UBND TP, Sở GD-ĐT xem xét thấu đáo những vấn đề này sao cho “thấu tình - đạt lý” và thực hiện đúng Thông tư 17. Vì vậy, việc thực hiện phải có lộ trình, không giải quyết một chủ trương, chính sách trong 3-5 ngày.

Ông Võ Văn Hoan khẳng định: “Cấm DTHT tràn lan và tiêu cực đúng tinh thần Thông tư 17 của Bộ GD-ĐT, TP đề ra 5 giải pháp để chấn chỉnh việc này. Đó là chấn chỉnh công tác quản lý DTHT trong trường học; tăng cường công tác quản lý DTHT ngoài nhà trường; xây dựng cơ chế chính sách để chăm lo cho đội ngũ nhà giáo; tiếp tục đầu tư CSVC trường lớp và đổi mới chương trình SGK, thi cử…”.

Huy Cận