Thứ ba, 22/5/2018, 21h21

Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi

Hc sinh xúc đng trưc nhng câu chuyn v cha m

“Để các con được vui chơi, học hành…, cha mẹ đã phải vất vả mưu sinh từng ngày”, đó là những lời giản dị được thầy Nguyễn Trí Hậu (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ với gần 1.000 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (Q.1) trong buổi sinh hoạt chuyên đề “Suối nguồn yêu thương” do trường vừa tổ chức. Qua việc cụ thể hóa những hy sinh của cha mẹ gắn với những hoạt động hàng ngày của trẻ và lồng ghép các câu chuyện mang tính giáo dục, thầy Hậu nhắn nhủ học sinh phải biết cảm ơn, xin lỗi, giúp cha mẹ công việc nhà, hỏi han quan tâm cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày. Theo cô Đỗ Ngọc Chi (Hiệu trưởng nhà trường), với trẻ em, điều quan trọng nhất là giá trị sống. Từ những bài học đơn giản sẽ giúp các em nhận ra được giá trị sống, hình thành nên nhân cách.

Q.Yến