Thứ bảy, 30/7/2016, 21h58

Đề nghị Đà Nẵng: Đóng góp ý cho Chính phủ về sử dụng vốn ODA

Sáng 30-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với UBND TP.Đà Nẵng về tình hình sử dụng vốn ODA, công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao Hội nghị cấp cao APEC 2017...

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng có 6 dự án sử dụng vốn ODA do TP quản lý đang được triển khai với tổng vốn đầu tư trên 400 triệu USD, trong đó vốn ODA là 314 triệu USD (chiếm 78,5%), vốn đối ứng đạt 86 triệu USD (chiếm 21,5%). TP đang xúc tiến nguồn ODA cho một số dự án quan trọng, như: Dự án xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên, Dự án di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, Dự án cải thiện môi trường nước, dự án xây dựng cảng Liên Chiểu, Dự án xây dựng hành lang kinh tế Đông Tây 2 và Dự án cung cấp trang thiết bị cho Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng.

Về công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng sử dụng 400 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TW cấp để triển khai 3 dự án lớn. Công tác chuẩn bị từ tiếp đón, bố trí địa điểm tổ chức hội nghị, nơi ăn ở đi lại và bảo vệ hội nghị đang triển khai đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị: Từ kinh nghiệm của mình, Đà Nẵng tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Chính phủ để có cơ chế sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian tới tốt hơn. Riêng Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là cơ hội lớn để thu hút đầu tư, thúc đẩy về thương mại, du lịch. Vì vậy, Đà Nẵng cần tận dụng cơ hội này có kế hoạch để quảng bá, thúc đẩy kinh tế phát triển.

P.L