Thứ năm, 18/1/2018, 21h26

Đem Tết đến Giáo Viên và học sinh nghèo

LTS: Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Theo đó cũng như mọi năm, các cơ sở GD trên địa bàn TP.HCM đã có kế hoạch chăm lo Tết cho giáo viên (GV) và học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi trường, tùy vào điều kiện đều có những phần quà ý nghĩa, đầy tình thương gửi đến GV, HS...

Bài 1: Chăm lo Tết cho HS - Quà nhỏ, niềm vui lớn

Ngô Hoàng Yến Nhi là mt trong nhng HS Trưng Tiu hc Thanh Đa, Q.Bình Thnh đưc nhn quà Tết. (trong hình: Yến Nhi trong mt tiết hc). Ảnh: N.Trinh

Gạo, bánh mứt, gia vị nấu ăn... và một chút kinh phí, học bổng kèm theo là những phần quà mà nhiều trường đã chuẩn bị để chăm lo Tết cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn. Giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng đã mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các em. Bởi đó là tình cảm, là sự quan tâm, sẻ chia của thầy cô, bạn bè...

Trò nghèo đón Tết vui hơn

Mặc dù mới chỉ biết thông tin sẽ được nhận quà Tết từ nhà trường nhưng Ngô Hoàng Yến Nhi (HS lớp 5/5, Trường Tiểu học Thanh Đa, Q.Bình Thạnh) đã không giấu được niềm vui, sự phấn chấn. Nhi tâm sự: “Con rất vui, hạnh phúc khi được thầy cô trao tặng quà Tết. Con sẽ mang phần quà này về đưa ngay cho mẹ, giúp mẹ không phải tốn thêm một khoản tiền mua sắm thực phẩm Tết...”.

Tết này, Trường Tiểu học Thanh Đa có 50 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo kèm bánh mứt và 20 suất học bổng - trị giá 500 ngàn đồng/suất trao cho HS có hoàn cảnh khó khăn và nỗ lực học tập.

Riêng về trường hợp của Nhi, trước đây gia đình em có ba mẹ, Nhi và anh trai. Nhưng ba bỏ đi từ nhiều năm để lại ba mẹ con Nhi sống trong một căn phòng trọ bé tẹo và phải “chạy ăn từng bữa”. Mẹ Nhi không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Hiện tại mẹ em đang làm công việc rửa chén thuê tại tiệm cơm, tiền lương hàng tháng chẳng nhiều nên anh trai Nhi phải sớm nghỉ học làm thêm phụ mẹ. Cách đây ít tháng, anh trai Nhi đã qua đời vì bệnh nặng. Còn một mình mẹ làm thuê nuôi Nhi ăn học và trả tiền thuê nhà... Nhà nghèo nhưng Nhi học rất giỏi. Vì vậy ngoài một phần quà, Nhi còn được nhà trường trao tặng học bổng để em và mẹ có cái Tết ấm cúng hơn.

Cùng với Nhi, Phan Ngọc Trâm (HS lớp 4/5) cũng được nhận quà Tết. Hoàn cảnh của Trâm cũng chẳng khấm khá gì so với Nhi. Ba mẹ bỏ đi khi Trâm còn nhỏ nên cuộc sống, học tập hàng ngày của em đều trông chờ vào khoản tiền làm thêm hàng tháng của bà ngoại. Dù thiếu thốn tình cảm ba mẹ và ít vật chất nhưng Trâm luôn là HS giỏi và rất lễ phép. Giống như Nhi, Trâm cũng rất vui, hạnh phúc khi biết tin được nhận quà Tết. Trâm cho biết: “Em sẽ về nhà nói với ngoại về phần quà để bà vui, mặc dù vài ngày nữa nhà trường mới trao quà”.

Tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình, Hoàng Anh Huy (HS lớp 7/10) và 34 HS khác được nhà trường trao quà, học bổng nhân dịp Tết sắp đến. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng và học bổng trị giá 1 triệu đồng/phần. Huy tâm sự, mẹ em không có việc làm, cả nhà 4 miệng ăn chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của ba làm công nhân. Huy và chị gái càng học lên cao thì gia đình thường xuyên thiếu tiền chi tiêu sinh hoạt. Mỗi dịp Tết đến, ba mẹ cũng mua sắm đồ ăn, thức uống, áo quần để Huy và chị gái có cái Tết đủ đầy nhưng phải tiết kiệm hết sức có thể. Tết năm nay được nhận quà từ thầy cô, không chỉ là niềm vui của em mà còn là niềm vui của cả gia đình.

Nhiu hot đng chăm lo ý nghĩa

Chăm lo Tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực trong học tập là hoạt động được các trường quan tâm thực hiện. Theo chia sẻ từ ban giám hiệu nhiều trường, kinh phí mua sắm các phần quà Tết cho HS được trích ra từ phong trào nuôi heo đất, nụ cười hồng, quỹ Trái tim yêu thương... do nhà trường thực hiện trong năm, thông qua hoạt động tiết kiệm của HS các lớp. Còn học bổng, chủ yếu là ủng hộ của GV, phụ huynh, các mạnh thường quân.

Tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Q.4, dịp Tết Mậu Tuất 2018 này, nhà trường đã chuẩn bị khoảng 60 phần quà, bao gồm 5kg gạo kèm theo 250 ngàn đồng/phần hỗ trợ cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến đầu tháng 2 tới, nhà trường sẽ trao cho các em. Theo đó, HS được phát phiếu, sau đó phụ huynh trực tiếp đến trường nhận quà để đảm bảo an toàn cho các em.

Hoàng Anh Huy - Trưng THCS Hoàng Hoa Thám, Q.Tân Bình - rt vui vì nhn đưc s quan tâm, s chia t thy cô, bn bè. Ảnh: N.Trinh

Cô Trần Thị Lan - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: “Trường thuộc địa bàn có đông dân lao động, nhiều HS có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phần lớn ba mẹ các em làm thuê, ở trọ. Thậm chí nhiều em bị ba mẹ bỏ rơi, phải sống nương tựa người thân, ông bà. Không chỉ thiếu sự quan tâm trong học tập mà các em còn thiếu cả về vật chất, tinh thần. Việc trao tặng quà Tết - giá trị tuy không lớn nhưng góp phần động viên tinh thần, hỗ trợ các em có được cái Tết sum vầy. Cũng thông qua hoạt động này còn giáo dục những HS khác về tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”.

Theo cô Lan, hoạt động chăm lo Tết cho HS nghèo diễn ra hàng năm, được HS, GV và phụ huynh trong trường hưởng ứng tích cực.

Còn Trường THPT Bùi Thị Xuân, Tết năm nay cũng chuẩn bị 60 phần quà, trị giá 2 triệu đồng/phần dành cho 60 HS. Đặc biệt, nhằm tạo sân chơi giao lưu, sinh hoạt bổ ích cho các em sau thời gian học tập căng thẳng, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động hội làng xuân như: hội thu công trình thanh niên nuôi heo đất, hoạt động làm kim chi, thi thiết kế áo dài, hội quán ngày xuân, làm củ kiệu - muối hành, gói bánh chưng....

Thầy Nguyễn Hùng Khương - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Hầu hết các hoạt động được phát động, chuẩn bị trước đó với sự tham gia của các chi đoàn trường. Thông qua hoạt động sẽ tăng tính đoàn kết, gắn bó giữa HS với GV nhà trường. Đây cũng là điều kiện giúp các em HS có cơ hội tìm hiểu thêm phong tục, tập quán Tết cổ truyền dân tộc và Tết của các nước láng giềng...”.

Nguyn Trinh