Thứ hai, 4/3/2013, 14h03

Đến năm 2020: 100% thôn, bản miền núi Đà Nẵng có internet

Đó là mục tiêu đặt ra trong kế hoạch thực hiện Chương trình hành động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do UBND TP.Đà Nẵng ban hành và giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Theo đó, nhằm tăng cường tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở miền núi, vùng dân tộc ít người trên địa bàn thành phố… từ nay đến năm 2020, 100% phường - xã có đài truyền thanh cơ sở, 100% các thôn khu vực miền núi có internet. Trong đó, đài truyền thanh các xã khu vực miền núi gồm: Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Sơn… sẽ được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng bào dân tộc, miền núi, các điểm sinh hoạt dân cư cộng đồng, các hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của thành phố) sẽ được hỗ trợ thiết bị nghe nhìn. Bên cạnh đó, bảo đảm 100% cán bộ thuộc đối tượng chương trình được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thông tin và truyền thông thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn…
Vĩnh Yên