Thứ năm, 2/11/2017, 21h46

ĐH Fulbright VN tuyển sinh khóa đầu, 100% sinh viên được học bổng

Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) tuyển sinh khóa đầu tiên, tất cả sinh viên trúng tuyển sẽ nhận được học bổng toàn phần bao gồm học phí và tiền ăn ở.

Bà Đàm Bích Thủy - chủ tịch của FUV nhận tài trợ 15,5 triệu USD từ chính phủ Mỹ

Bà Đàm Bích Thủy - chủ tịch của FUV, nhận tài trợ 15,5 triệu USD từ chính phủ Mỹ

Nhà trường thông báo sẽ tuyển 50 sinh viên cho năm học “Đồng kiến tạo” 2018-2019. Hồ sơ ứng tuyển (bao gồm tiêu chí tuyển sinh) sẽ được công bố trước ngày 1-12-2017.

Tất cả sinh viên "Đồng kiến tạo" sẽ nhận được học bổng toàn phần cho năm học này, bao gồm học phí và tiền ăn ở.

Đối với mỗi năm học tiếp theo, học phí hàng năm dự kiến khoảng 20.000 USD (tương đương 460 triệu đồng). Chi phí sinh hoạt dự kiến khoảng 3.000 USD (tương đương 70 triệu đồng) mỗi năm.

Chương trình Học bổng sáng lập FUV sẽ cung cấp cho các sinh viên "Đồng kiến tạo" một học bổng trị giá khoảng 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng) cho mỗi năm sau năm "Đồng kiến tạo". Do vậy, tổng chi phí sinh viên phải chi trả sẽ không vượt quá 18.000 USD (tương đương 415 triệu đồng) mỗi năm.

Bên cạnh Học bổng toàn phần cho năm "Đồng kiến tạo" và Học bổng Sáng lập, sinh viên còn có cơ hội nộp đơn xin thêm Hỗ trợ tài chính dựa trên hoàn cảnh kinh tế.

Đối với những sinh viên thật sự khó khăn, nhà trường dự kiến sẽ hỗ trợ phần lớn chi phí (ví dụ: 75%). Đối với sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khá hơn, nhà trường có thể hỗ trợ phần nào chi phí (ví dụ: 25%).

Để đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính, sinh viên cần nộp bổ sung một bộ hồ sơ tài chính riêng. Khi được nhận vào học tại FUV, sinh viên sẽ được thông báo mức hỗ trợ tài chính mà họ được nhận (trước ngày 1-4-2018).  

MINH GIẢNG/TTO