Thứ hai, 4/7/2016, 09h38

Đi thi sử từ… 4 giờ rưỡi sáng

Dù là ngày thi THPT quốc gia cuối (4-7), nhiều sĩ tử huyện ngoại thành TP.HCM vẫn thức dậy từ sớm để yên tâm đến hội đồng thi. Ở môn lịch sử, nhiều em xuất phát từ 4 giờ 30 sáng để dự thi một trong 2 môn cuối cùng.

Các em tranh thủ ăn sáng, ổn định tinh thần, ôn lại bài trước khi bước vào 180 phút làm bài.

Nhiều thí sinh tập trung ôn bài trong sân hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trước giờ vào phòng thi.

Điểm thi chính của cụm thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trước giờ thi tập trung rất nhiều sĩ tử. Đây là môn thi cuối đối với nhiều thí sinh nhưng lại là môn quan trọng vì nằm trong tổ hợp dự định xét tuyển ĐH-CĐ sắp tới. Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Phấn (Trường THPT Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) cho biết, em thức dậy từ 4 giờ sáng và xuất phát lúc 4 giờ 30, khoảng 6 giờ 30 em đã có mặt tại hội đồng thi. Đối với Phấn, đây là môn thi cuối cùng tại kỳ thi này (em đăng ký 5 môn) nhưng là môn hết sức quan trọng vì thuộc tổ hợp xét tuyển ĐH văn – sử - địa.  Dù đạt điểm trung bình tròn 8 phẩy môn sử lớp 12 nhưng Hồng Phấn cũng có phần lo lắng. “Em mong muốn phần sử thế giới sẽ ra những câu liên quan đến chính sách đối ngoại của Mỹ nhân chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam vừa qua. Phần lịch sử Việt Nam, em mong muốn đề sẽ liên quan đến sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc, quá trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”- Phấn nói. Nữ thí sinh này dự định xét tuyển vào ngành sư phạm địa lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Hôm qua, ở buổi thi môn địa, em làm bài khá tốt.

Thí sinh Võ Thanh Tuyền (Trường THPT Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) đi thi từ 5 giờ sáng và tranh thủ ôn bài trong sân trường.

Nhiều thí sinh khác cũng dự đoán đề sẽ có câu hỏi tập trung vào chính sách đối ngoại của Mỹ. Một thí sinh khác cho biết, em hay xem thời sự thế giới về các hoạt động đối ngoại của Mỹ nên hy vọng đề ra sẽ có phần liên quan đến chủ đề này để có cơ hội cập nhật thông tin thời sự, thể hiện hiểu biết của mình.

Gọi thí sinh vào phòng thi

Thí sinh  Lục Ngọc (Trường THPT Vĩnh Viễn, TP.HCM) cho biết dù đã dành nhiều thời gian ôn sử nhưng em vẫn hết sức lo lắng. Vì vậy, trước giờ thi, em tranh thủ ôn được thêm chút nào hay chút đó. Ngọc dự định xét tuyển vào ngành sư phạm tiểu học của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Các thí sinh khác cũng tranh thủ hệ thống lại kiến thức cho yên tâm.

Cùng học Trường THPT Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM, thí sinh Võ Thanh Tuyền cũng đi thi từ gần 5 giờ sáng. Tranh thủ ôn bài trước giờ vào phòng, Tuyền chia sẻ, em đã ôn khá kỹ môn sử, giờ chỉ xem lại các mốc sự kiện, ngày tháng quan trọng thôi.

Củng cố lại tinh thần trước giờ làm bài

TS. Lê Chí Thông (Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) cho biết, toàn cụm thi do trường chủ trì có 18 điểm thi nhưng do lượng thí sinh đăng ký môn sử ít nhất so với các môn khác nên số điểm thi giảm lại. Toàn cụm chỉ có 3 điểm thi môn sử, gồm cơ sở chính của trường, Trường THCS Đồng Khởi (Q. Tân Phú) và Trường THPT Hùng Vương (Q.5). 

Nhiều phụ huynh chờ con trước cổng trường.

Số lượng thí sinh toàn TP.HCM đăng ký môn cũng sử thấp nên sáng nay, nhiều điểm “đóng cửa” không tổ chức thi môn sử. 

Mê Tâm