Thứ ba, 14/11/2017, 09h24

Đoàn thanh niên hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Đại hội

Sáng 12-11, tại Hội trường Thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM đã khai mạc Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 443 đại biểu thanh niên ưu tú, đại diện cho gần 686.000 đoàn viên TP.HCM. 

Tham dự và phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và biểu dương nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động nhiệm kỳ vừa qua. Bí thư đề nghị thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục làm tốt và hiệu quả, quan tâm, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và cần phát huy vai trò giám sát, phản biện của đoàn thanh niên. 

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu BCH nhiệm kỳ mới

“Giám sát, phản biện của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội như một phương thức tồn tại có tính quy luật của chế độ chính trị chúng ta. Trong đó, đánh giá sự hài lòng của người dân và thanh niên về hoạt động của bộ máy công quyền các cấp, về những vấn đề thanh niên quan tâm như môi trường, an toàn thực phẩm và giao thông”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng kỷ niệm chương cho Thành đoàn TP.HCM

Với khẩu hiệu hành động: “Khát vọng - Xung kích - Tri thức - Bản lĩnh”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM đã đề ra 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, tiêu biểu như: Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ; Hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên thanh niên được áp dụng vào thực tiễn; Hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp sáng tạo thành công...

Ngoài ra, các đề án, chương trình trọng điểm sẽ triển khai, thực hiện trong giai đoạn 2017 - 2022 cũng được đặt ra. Đại hội bầu ra 61 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và 34 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Ngọc Anh