Thứ ba, 6/12/2016, 09h45

Doanh nghiệp mong Hà Nội trên thông, dưới thoáng

Sáng 5.12, HĐND TP.Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (từ ngày 5 - 8.12), dự kiến sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết trong điều kiện tỷ lệ điều tiết ngân sách của T.Ư với Hà Nội giảm so với trước (còn 35%), nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho thủ đô lại rất lớn, đòi hỏi phải huy động mọi nguồn lực.
Đặc biệt, năm 2017 cần tiếp tục đẩy mạnh các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, các lĩnh vực yếu kém cử tri quan tâm như cấp nước sạch, ùn tắc, ô nhiễm, PCCC… Thảo luận về nghị quyết kinh tế xã hội, đại biểu Phạm Đình Đoàn cho rằng, doanh nghiệp (DN) vẫn chưa hiểu rõ định hướng, chiến lược ngắn hạn, dài hạn từng ngành nghề của thủ đô. “Các DN thủ đô mong muốn trên thông, dưới thoáng, có thể chấm điểm các sở ban ngành để các sở ban ngành rút kinh nghiệm”, ông Đoàn nói và mong TP đồng hành cùng thì các DN mới đột phá phát triển.
Tại phiên thảo luận HĐND TP.Hà Nội chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐND Q.Tây Hồ, cho biết cử tri mong muốn TP sẽ quan tâm đến đảm bảo vấn đề môi trường hồ Tây, nhất là khi hồ Tây được xác định là điểm đến phát triển du lịch trong những năm tới.
Trả lời ông Thắng về việc TP sẽ bố trí ngân sách cải tạo môi trường thế nào sau khi xuất hiện tình trạng cá chết ở một số hồ nội thành thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết sau sự cố liên quan đến việc cá chết ở hồ Tây, UBND TP đã mời một số công ty tư vấn trong và ngoài nước khảo sát lại thực trạng ô nhiễm tại các hồ ở Hà Nội. Theo ông Chung, từ khảo sát của 3 công ty độc lập, để làm sạch hồ Tây, phải nạo vét khoảng 1,2 triệu mét khối bùn, ước tính tốn khoảng 170 - 180 tỉ đồng. Thực tế, 4 năm vừa qua, Ban Quản lý hồ Tây đã chi 128 tỉ đồng nhưng chưa thấy hiệu quả.
* Với tỷ lệ tán thành đạt 84,62%, HĐND TP đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 8,5 - 9%, thu nhập bình quân đầu người từ 86 - 88 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 11 - 12%... TP cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó chú trọng tạo chuyển biến môi trường đầu tư, hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn...

Mai Hà (TNO)