Thứ sáu, 9/2/2018, 10h33

Động lực quan trọng để thành phố phát triển bền vững

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội (Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM là một quyết sách quốc gia đột phá, đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình phát triển thành phố sau hơn 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm đổi mới; giúp thành phố vừa phát huy tốt hơn các lợi thế tự nhiên của mình trong quá trình phát triển, vừa phát huy tốt nhất các nguồn lực trong nhân dân, trong hệ thống chính trị và các nhà đầu tư, đối tác quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước, từng bước giải quyết có cơ sở khoa học và thực tiễn các thách thức lớn đối với sự phát triển của thành phố trong 30-50 năm tới. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 15-1-2018.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn tặng hoa cho các thầy cô giáo và các em HS. Ảnh: Q.Huy

Theo đó, riêng với ngành GD-ĐT TP đã có kế hoạch để thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn cho biết: Ngày 6-12-2017, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo đó, ngành GD-ĐT TP đang tập trung xây dựng Đề án “Phát triển GD-ĐT TP.HCM đến năm 2030” nhằm triển khai các nội dung của Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29-12-2017 của UBND TP về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54 với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả GD-ĐT trên địa bàn thành phố; xác định GD-ĐT là động lực quan trọng để thành phố phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030, hệ thống GD-ĐT TP được chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới nhưng vẫn giữ vững được định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc, đưa TP.HCM trở thành trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á với các giải pháp chính như: TP.HCM tổ chức biên soạn bộ sách giáo khoa phù hợp thực tiễn phát triển của TP dựa trên khung chương trình chung của Bộ GD-ĐT. Chương trình giáo dục ngoài việc trang bị kiến thức cho người học còn chú trọng xây dựng nền tảng gia đình, ý chí phụng sự Tổ quốc, xã hội và ý chí khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên. Đào tạo gắn với doanh nghiệp, với thị trường, nâng cao khả năng thực hành của học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh/thành cùng các bộ ngành để đánh giá, tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2018 (diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-12-2017), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Vấn đề mấu chốt là con người”. Đối với ngành GD-ĐT thì con người lại càng quan trọng hơn, bởi sản phẩm của ngành GD chính là tương lai của đất nước.

Đúng vậy. Với ngành GD-ĐT TP.HCM, công tác xây dựng, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ nhà giáo đặc biệt được quan tâm. Cụ thể, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở GD-ĐT TP lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra 10 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ. Một trong 10 chỉ tiêu đó là “Đảm bảo đầy đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn quy định ở cấp học, ngành học. Đến năm 2020 có 80% giáo viên mầm non đạt trên chuẩn, 97% giáo viên tiểu học đạt trên chuẩn, 90% giáo viên THCS đạt trên chuẩn, 15% giáo viên THPT đạt trên chuẩn”. Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2015-2020), theo đó bên cạnh việc bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng theo chuyên đề cho đội ngũ nhà giáo, ngành GD-ĐT TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ngành GD-ĐT TP.HCM giai đoạn 2013-2020”. Phối hợp với các trường ĐH trong nước mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn; đồng thời tổ chức các đợt tham gia học tập thực tế tại các nước có nền giáo dục tiên tiến...

Không những vậy, Sở GD-ĐT TP.HCM còn luôn xác định, đội ngũ nhà giáo là lực lượng cơ bản, là yếu tố quyết định cho sự phát triển của GD-ĐT TP; công tác tham mưu nâng cao chế độ, chính sách, cải thiện đời sống cho đội ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Theo đó, đối với các chế độ, phụ cấp theo quy định, Sở GD-ĐT đã kịp thời triển khai; tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, giải quyết những phát sinh về phụ cấp thâm niên, đứng lớp, dạy thêm giờ, phụ cấp ưu đãi; giải quyết việc nâng lương, nghỉ hưu, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, theo chế độ. Song song đó, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ mà HĐND, UBND TP đã phê duyệt...

H.Triều

Cho phép các trường chủ động trong việc điều chỉnh thời lượng giảng dạy của các bộ môn trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, chủ động xây dựng chương trình giảng dạy tích hợp, liên môn và đa dạng hóa việc kiểm tra đánh giá cho phù hợp với tình hình giảng dạy thực tế trong từng loại hình trường (trường chuyên, trường tiên tiến hiện đại…).

TP thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường về kinh phí hoạt động và về cơ cấu, số lượng cán bộ, giáo viên. Cho phép một tỷ lệ nhất định các trường có điều kiện chuyển sang tự chủ hoàn toàn 100% về tự quyết định mức thu (có thể thu ở mức cao), đảm bảo sự phát triển của nhà trường theo hướng tiên tiến, hiện đại; tự quyết định tuyển dụng và trả lương cho giáo viên. Phần kinh phí lẽ ra cấp cho các trường này sẽ tập trung đầu tư cho các trường còn lại để phát triển nhà trường, tăng chế độ cho giáo viên.

GD-ĐT TP.HCM phấn đấu hội nhập với các nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Ảnh: A.Khánh

Năm 2017 đã khép lại, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các em học sinh - sinh viên toàn ngành đã phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ GD-ĐT của thành phố, góp phần đào tạo ra những công dân thông minh của một thành phố thông minh - hiện đại - nghĩa tình.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2018, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GD-ĐT, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể các cấp lãnh đạo từ Trung ương, Thành phố đến các Quận, Huyện, Phường - Xã đã luôn quan tâm, ủng hộ ngành GD-ĐT trong sự nghiệp “trồng người”; xin tri ân các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành GD-ĐT đã luôn vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; xin cám ơn các bậc phụ huynh, các cơ quan thông tấn, báo đài luôn đồng hành với ngành GD-ĐT thành phố. Kính chúc quý vị sức khỏe - thành công.

Mong các em học sinh - sinh viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân xuất sắc của một thành phố thông minh.

Chúc quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục luôn Tâm sáng - Chí bền để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành GD-ĐT Thành phố mang tên vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM
Lê Hồng Sơn

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm học phí, các chính sách xã hội nhằm đảm bảo mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học.

Kim Anh (ghi)