Thứ hai, 9/7/2012, 11h07

Đợt 2 kỳ thi ĐH-CĐ 2012: Tăng cường khâu giám sát

Kiểm tra thủ tục đối với TS trước giờ làm bài thi. Ảnh: Q.Huy

Sáng nay (9-7), khoảng 500 ngàn thí sinh (TS) tiếp tục bước vào đợt thi ĐH-CĐ thứ 2 với các khối B, C, D và năng khiếu. Đợt này có rất nhiều môn tự luận thuộc các khối xã hội, vì vậy Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tăng cường công tác giám sát, đảm bảo kỷ luật trường thi.
Hôm qua (8-7), các TS đã có mặt làm thủ tục dự thi và chỉnh sửa lần cuối cùng những sai sót.
Khuyến khích cá nhân tố giác tiêu cực
Riêng TP.HCM đợt này có đến hơn 214.000 TS thi vào 38 trường ĐH tại 186 điểm. Trong đó, Trường ĐH Nông lâm dẫn đầu về số TS với 26.640 em, thi tại 22 điểm. Kế đến là Trường ĐH Y dược với 20.100 TS, thi tại 21 điểm. Trường ĐH Sài Gòn 19 điểm thi với trên 19.800 TS. Trường ĐH Tài chính Marketing hơn 12.600 TS. Các trường ĐH Công nghiệp, Sư phạm, Công nghiệp thực phẩm đều trên 11.000 TS.
Ở khối ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn gần 10.000 TS. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trên 7.300 em. Trường ĐH Kinh tế - Luật  3.330 TS. Trường ĐH Quốc tế 2.200 em… 
Rút kinh nghiệm từ sự việc rộ tin đồn lộ đề toán với nghi vấn là đề bị chụp rồi “phát” ra ngoài gây hoang mang dư luận từ đợt thi trước, ở đợt thứ 2 này, Bộ GD-ĐT đề nghị các đơn vị siết chặt kỷ luật trường thi, đặc biệt là chú ý thu lại đề đối với những TS ra sớm (sau 2/3 thời gian làm bài). Cán bộ coi thi cũng phải quản lý, niêm phong và bàn giao lại các đề thừa của mỗi buổi thi cho trưởng điểm tại phòng thi theo quy định.
Cũng rút kinh nghiệm từ đợt 1, có TS mang cả… dao vào phòng thi, ở đợt này, bộ nhắc nhở các TS không được mang vào những vật dụng trái phép, nhất là điện thoại. Đợt đầu tiên cũng có cả trăm trường hợp TS bị “chết oan” do mang điện thoại di động. Ông Đỗ Quốc Anh, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM, khẳng định, dù đợt thi đầu tiên, các trường và cả TS không mấy quan tâm đến “quyền” được ghi âm, ghi hình tại phòng thi nhằm tố giác tiêu cực nhưng cần thời gian nhiều hơn để đánh giá chính xác hiệu quả của hoạt động này. Vì vậy, hai đợt tiếp theo của kỳ thi này, bộ vẫn tiếp tục khuyến khích các cá nhân, đơn vị tố giác tiêu cực.
Về công tác thanh tra, việc tập huấn kỹ cho giám thị là điều mà Phó chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Hà Hữu Phúc nhắc nhở thêm đối với các hội đồng thi. Bởi qua công tác thanh tra đợt 1, phát hiện nhiều giám thị còn khá lúng túng khi đứng sai vị trí, giám thị 2 cùng tham gia thu bài trong khi theo đúng quy định việc này chỉ dành cho giám thị 1…
Cuối tháng 7, công bố điểm thi
Song song với công tác tổ chức thi đợt 2, các trường đã bắt tay triển khai công tác chấm thi đợt 1. TS. Nguyễn Tiến Dũng (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) cho biết, hiện trường đang tổ chức dồn bài, rọc phách. Việc chấm thi sẽ diễn ra từ nay cho đến 25-7 và công bố kết quả. Đợt này, 80 giám khảo tại trường sẽ tham gia chấm khoảng 16.000 bài tự luận và 32.000 bài trắc nghiệm. Các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ chấm thi từ ngày 10-7. Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Nguyễn Kim Quang cũng thống kê, 100 giáo viên sẽ chấm 16.000 bài tại trường. Tương tự, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng đã tiến hành chấm từ ngày 7-7 và sẽ công bố vào cuối tháng 7.
Nhiều trường ĐH khác cũng sẽ công bố điểm thi vào 30-7. Cụ thể, ngày 12-7, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Tài chính Marketing sẽ chấm thi. Trường ĐH Sài Gòn chấm ngày 14-7. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cũng đã tiến hành rọc phách và đến 12-7 bắt đầu chấm. Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chấm từ 14-7. Trường ĐH Ngoại thương chấm thi từ ngày 11-7…
Mê Tâm
Hủy kết quả thi của TS đưa đề ra ngoài
Trong kỳ thi môn toán đợt 1, trên mạng internet đã xuất hiện đề từ rất sớm, sớm hơn thời gian cho phép (hết 2/3 thời gian làm bài TS mới được ra ngoài, nhưng không được phép mang đề). Theo Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an, trong ngày 4-7, cơ quan công an đã triệu tập L.T.T - trú tại quận Long Biên, Hà Nội, nguyên học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (quận Long Biên), hiện là sinh viên lớp liên kết quốc tế ĐH Bách khoa Hà Nội - để điều tra vì đây chính là người đưa một số bức ảnh chụp đề thi môn toán lên mạng xã hội Facebook vào khoảng 9 giờ sáng 4-7. Được biết, T. ngủ dậy vào khoảng 9 giờ sáng, sau đó truy cập một trang mạng trên internet và thấy có ảnh chụp đề thi môn toán nên đã tải xuống và đưa lên internet. Vì vậy, cơ quan công an không loại trừ khả năng trước 9 giờ sáng 4-7, tức là trước khi kết thúc 2/3 thời gian làm bài thi, đề thi này đã được đưa lên mạng, nên T. mới có thể tải xuống và thực hiện việc công khai như trên.
Trong khi đó, về phía Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định không có chuyện đề bị đưa ra ngoài do công tác quản lý in sao vận chuyển. Ông Ga cũng cho biết bộ đang chờ kết luận cuối cùng của A83. Trên cơ sở kết luận cuối cùng đó thì cơ quan điều tra sẽ đề xuất phương án xử lý và Bộ GD-ĐT sẽ làm việc theo đúng thẩm quyền. Đối với các TS đưa đề ra bên ngoài bằng thiết bị công nghệ cao thì theo quy chế sẽ bị hủy kết quả bài thi.
Ng.Huê
 
Bộ GD-ĐT giữ nguyên đáp án môn toán
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố đáp án môn toán khối A và khối A1 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2012, có nhiều ý kiến cho rằng đáp án câu 8.b chưa chuẩn xác. Sau khi kiểm tra và xem xét, ngày 7-7, bộ đã khẳng định đề thi và đáp án chính thức môn toán khối A và A1 hoàn toàn chính xác, không gây nhầm lẫn cho TS và cán bộ chấm thi. Đáp số về đường thẳng trong bài toán là duy nhất, TS có thể viết phương trình đường thẳng này theo nhiều cách khác nhau. Cán bộ chấm thi có đầy đủ khả năng để kiểm tra cách viết của TS là đúng hay sai.
Ngoài ra, hướng dẫn chấm thi của bộ cũng nêu rõ: “Nếu có câu, ý nào mà TS có cách giải khác so với đáp án nhưng vẫn đúng thì cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm”. Như vậy, dù TS làm theo cách nào thì vẫn được điểm tối đa cho phần làm đúng. Đáp án, thang điểm đã công bố là hoàn toàn chính xác nên không cần phải điều chỉnh.
 Huê - Tâm