Thứ tư, 29/8/2012, 09h08

Drogba và Anelka có nguy cơ thất nghiệp

Do bất đồng giữa các cổ đông lớn, CLB Thân Hoa Thượng Hải có thể bán hai cựu tiền đạo Chelsea trong tương lai gần.
Chủ tịch CLB Zhu Jun, người nắm giữ 28,5% cổ phần, sẽ chỉ thanh toán phần chi phí tương ứng nếu yêu cầu tăng quyền sở hữu không được đáp ứng, tờ China Daily cho biết.

Drogba (trái) và Anelka đang nhận mức lương khủng lên đến hàng trăm nghìn USD mỗi tuần tại Thân Hoa.

Zhu hiện kiểm soát Thân Hoa Thượng Hải cùng với năm doanh nghiệp nhà nước sau khi trở thành cổ đông vào năm 2007. Giữa các bên từng thỏa thuận rằng nếu Zhu đầu tư 23,6 triệu USD trong vòng hai năm, số cổ phẩn của ông sẽ tăng lên hơn 70%.
Trong khi Zhu ném hơn 94 triệu đô la vào Thân Hoa Thượng Hải trong 5 năm rưỡi vừa qua, các cổ đông nhà nước không phải chi đồng nào, tờ Oriental Sports Daily cho biết. Việc chuyển nhượng cổ phần đã bị đình trệ vào năm 2009 và một lần nữa vào năm ngoái.
"Sự chậm trễ trong việc chuyển nhượng cổ phần đã ảnh hưởng xấu tới công tác vận hành và tình hình tài chính", một quan chức giấu tên nói. "Vấn đề chủ sở hữu đã trở thành nút cổ chai lớn nhất cho sự phát triển của Thân Hoa".
Nếu các bên không sớm giải quyết bất đồng, Chủ tịch Zhu sẽ chỉ thanh toán phần chi phí tương ứng 28,5% cổ phần, gây xáo trộn cho quỹ lương. Tương lai của Didier Drogba và Nicolas Anelka, hai cầu thủ đang nhận 300.000 USD mỗi tuần, vì thế sẽ bị ảnh hưởng lớn.
Mặc dù đầu tư mạnh vào các cầu thủ nước ngoài nổi tiếng, Thân Hoa hiện xếp thứ 10 trên tổng số 16 CLB tại giải vô địch Trung Quốc, với 27 điểm sau 23 trận. Đội dẫn dầu Quảng Châu Evergrande đang có 47 điểm.
Thúy An (theo vnexpress)