Thứ năm, 23/3/2017, 22h02

Gần 500 thí sinh tham gia hội thi nghề

Thí sinh thi lý thuyết tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

Ngày 23-3, tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thi “Học sinh-sinh viên giỏi nghề” lần 9 năm 2017 do Thành đoàn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức. Hội thi năm nay thu hút 32 trường ĐH-CĐ-TCCN với 497 thí sinh tham gia tranh tài ở 18 ngành nghề, gồm: Cơ điện tử, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch, phục vụ phòng, điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, hàn, tiện, kế toán doanh nghiệp, công nghệ ô tô, giáo viên mầm non, điều dưỡng, dược, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, xây dựng. Nội dung thi gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, thí sinh phải trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên máy tính về kiến thức xã hội và kiến thức chuyên ngành; phần thực hành, thí sinh chế tạo ra sản phẩm của từng ngành nghề theo yêu cầu của đề thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Đình Thắng (Phó Bí thư Thành đoàn, Trưởng ban chỉ đạo hội thi) cho biết, hội thi năm nay mở rộng ngành nghề, trong đó có đầy đủ các ngành nghề được khuyến khích tự do dịch chuyển trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Đây là cơ hội để nhìn nhận, đánh giá chất lượng giảng dạy trong trường nghề, từ đó bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao chất lượng học tập, thực hành và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Hội thi cũng nhằm khích lệ tinh thần ham học hỏi, nâng cao tay nghề, tạo sân chơi học thuật cho học sinh-sinh viên nghề. Qua đó phát hiện, tuyên dương những cá nhân xuất sắc về kiến thức và khả năng thực hành, khẳng định chất lượng đào tạo tại các trường.

Dự kiến lễ trao giải tổ chức ngày 23-4 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Tin, ảnh: Tuy An