Thứ năm, 21/7/2016, 21h11

Giấc mơ thay đổi thế giới từ học bổng 1 triệu USD

Với tổng giá trị gói học bổng lên tới 1 triệu USD và tiền thưởng cá nhân lên tới 1 tỷ đồng, Quỹ học bổng Tuệ Đức đã gây tiếng vang trong ngành giáo dục. Không chỉ bởi giá trị lớn mà điều kiện chọn ứng viên nhận học bổng cũng rất đặc biệt khi dựa trên tiêu chí tuyển sinh của ĐH Harvard.

Thầy Trần Việt Quân - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo học bổng Tuệ Đức

Việc này khá lạ và nhất là đối với lứa tuổi học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 (đối tượng nhận học bổng của Trường Pathway), một độ tuổi khá bé để nói đến hoài bão hay nghị lực. Để có cái nhìn khách quan về chương trình, chúng tôi đã trao đổi với thầy Trần Việt Quân - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo học bổng Tuệ Đức - xung quanh gói học bổng này.

PV: Từ đâu mà nhà trường có quyết định thực hiện chương trình trao tặng học bổng với giá trị lớn như vậy, thưa thầy?

- Thầy Trần Việt Quân: Để nuôi dưỡng và nâng đỡ ước mơ tốt đẹp của các bé cần cả một quá trình từ nhà trường và gia đình. Chính vì học bổng dành cho 9-12 năm học nên tổng giá trị mới lớn như vậy. Các bé nhận học bổng luôn được nâng tầm năng lực, đạo đức được vun trồng và hoài bão sẽ nở hoa theo năm tháng. Đấy chính là những nhân tố giúp kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn và như vậy mới thực sự là đóng góp quan trọng cho giáo dục.

Đối với tiêu chí hoài bão hay kiến tạo thế giới mà nhà trường đặt ra thì liệu có quá không khi các bé mới chỉ 6-8 tuổi, thưa thầy?

- Chúng tôi có công thức về hoài bão, lý tưởng sống: Tài năng + Đạo đức = Lý tưởng. Tài năng + Ít đạo đức = Tham vọng. Tài năng + Vô đạo đức = Siêu phá hoại. Cho nên để có lý tưởng các bé cần phát triển toàn diện cả tài năng & đạo đức và đó là cả một quá trình bền bỉ, lâu dài. Được nuôi dưỡng và chọn lọc từ bé sẽ là lợi thế rất lớn sau này cho cả bé lẫn gia đình và xã hội. Nếu trẻ có tố chất của “chim ưng” thì tại sao không chấp cánh để trẻ bay cao và xa!

Thầy có thể cho biết lộ trình phát triển giúp trẻ nuôi dưỡng nghị lực, hoài bão?

- Để trẻ hình thành hoài bão, trẻ cần có các hình mẫu, thần tượng rất chuẩn mực và sâu sắc. Từng tính cách hành vi của vĩ nhân phải được thấm sâu vào trong tâm trí của trẻ. Ví dụ, nếu gia đình có gen khoa học thì tủ sách vĩ nhân phải có ít nhất 50 cuốn nói về 50 nhà khoa học cùng rất nhiều phát minh sáng chế của họ và những mất mát họ trải qua để trở thành bác học. Có như vậy chúng ta mới khuyến khích trẻ dấn thân, vượt khó trên từng chặng đường chinh phục hoài bão của chính mình.

Trường Pathway nhận hồ sơ và xét học bổng từ ngày 5 đến 26-7. Tìm hiểu thêm thông tin tại: www.pathway.edu.vn/KIENTAOTHEGIOI hoặc hotline: 1900 6462.

Nguyên lý 10.000h cũng nên áp dụng ở đây. Để trẻ giỏi, xuất sắc ở lĩnh vực nào đó thì phải rèn giũa trẻ ít nhất 10.000h. Lưu ý là giúp trẻ học hiểu, thực hành chứ không phải học vẹt kiến thức. Khi đó, tài năng sẽ thăng hoa, cộng thêm một nhân cách đạo đức lớn chắc chắn tự nhiên hoài bão sẽ được nuôi dưỡng và thành tựu.

Vậy là những trẻ trong CLB Kiến tạo Thế giới sẽ được nhà trường hướng theo lộ trình trên?

- Không chỉ những bé trong CLB Kiến tạo Thế giới mà tất cả học sinh trong Trường Pathway đều được nhà trường khuyến khích theo những đường hướng phát triển trên. Tất nhiên, những bé có học bổng thì sẽ phải thực hiện theo tiêu chí đặc biệt. Ví dụ như cuối tuần sẽ thay vì đi xem phim, nghe nhạc, karaoke với gia đình thì tham dự các tổ chức cộng đồng, tự học qua sách. Vì nếu không giữ vững được danh hiệu, các bé sẽ bị thay thế. Còn những học sinh khác cũng có được tấm gương, một hình mẫu để phấn đấu và học hỏi. Để thực hiện được điều này, cần có sự đóng góp công sức, tâm huyết rất lớn từ gia đình. Nếu bước vào ngôi nhà, tủ lạnh to hơn tủ sách là có vấn đề. Các bậc phụ huynh nên đầu tư và hướng cho con đọc sách về các vĩ nhân, đọc càng nhiều sách như vậy, hoài bão càng xuất hiện nhanh…

Xin cám ơn thầy!

Bài, ảnh: Hoàng Dung