Thứ ba, 7/3/2017, 21h01

Giải đáp chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1

Sau thành công của chương trình cử nhân quốc tế 2 + 2 chuyển tiếp tại Úc, chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 chuyển tiếp sang Anh quốc của Kent International College (Kent Việt Nam) cũng nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ phía học sinh và phụ huynh.

Ông Lê Minh Đức (Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh Kent Việt Nam) tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT

Trong số báo này, ông Lê Minh Đức (Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông & Tuyển sinh Kent Việt Nam) sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 chuyển tiếp sang Anh quốc.

Con tôi đang học lớp 12 tại một trường chuyên tại TP.HCM. Ước mơ của cháu là được đi du học nhưng gia đình tôi chưa thể đáp ứng ngay được. Tình cờ được người quen giới thiệu về chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 chuyển tiếp Anh quốc, cháu rất thích chương trình này nhưng chưa có điều kiện tìm hiểu sâu. Vậy ông có thể tư vấn giúp cháu chương trình học và cụ thể học phí như thế nào? Vương Thiên Kiều, (dieukhac1@...gmail. com)

- Ông Lê Minh Đức: Chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 có điểm đặc biệt là sinh viên sẽ được nhận đến hai văn bằng tốt nghiệp sau khi kết thúc mỗi giai đoạn học. Cụ thể: 3 năm đầu tại Kent Việt Nam, sinh viên sẽ được trang bị tiếng Anh, các môn đại cương và một số môn cơ sở ngành. Kent Việt Nam sẽ cấp bằng cử nhân thực hành cho sinh viên tốt nghiệp. Giai đoạn này có học phí là 120 triệu đồng. Năm cuối chuyển tiếp đi Anh, sinh viên được chọn một trong các đối tác của trường để học và nhận bằng cử nhân ĐH Anh quốc. Học phí khoảng 12.000 bảng Anh, tương đương 336 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, tổng học phí của chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 chuyển tiếp Anh quốc là khoảng 456 triệu đồng.

Hiện tại, nhà trường đang có chính sách học bổng mới dành cho các em học sinh có thành tích học tập khá giỏi và đáp ứng tiêu chí của chương trình. Nếu thỏa những điều kiện này, chị có thể khuyến khích cháu nộp hồ sơ đăng ký tham dự chương trình từ nay đến 31-8-2017. Thông tin chi tiết, chị có thể liên hệ số điện thoại 0938 361 456 để được tư vấn trực tiếp.

Vì sao chương trình cử nhân quốc tế tại Anh quốc lại gọi là chương trình 3 + 1?, và có gì khác so với chương trình 2 + 2? Vũ Đình Huy (profes- sional_guru32…@yahoo.com)

- Như tôi đã lý giải ở trên, chương trình học 3 + 1 gồm 2 giai đoạn và giai đoạn 1 khởi đầu tại Kent Việt Nam là cơ sở quan trọng quyết định cơ hội du học của sinh viên. Cụ thể, chương trình cử nhân thực hành (3 năm) do Kent Việt Nam giảng dạy cho sinh viên được xây dựng theo khung chuẩn chất lượng đào tạo QAA (Quality Assurance Agency) của Anh quốc và được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận. Chương trình đã được các trường ĐH hàng đầu Anh quốc công nhận chất lượng đào tạo có giá trị tương đương hai năm đầu ĐH Anh quốc. Sinh viên tốt nghiệp chương trình có đủ điều kiện chuyển tiếp vào năm cuối một trong những trường đối tác tại Anh quốc để lấy bằng cử nhân. Đó là lý do mà chương trình gắn liền với tên gọi 3 + 1.

Ngoài ra ở 2 năm đầu tiên, song song với chương trình tiếng Việt, sinh viên sẽ được học về ngôn ngữ Anh và luyện thi IELTS. Đến năm thứ 3, sinh viên sẽ có khả năng giao tiếp với giảng viên bản xứ và bước đầu nhận dạng được giọng đặc trưng của một số vùng miền tại Anh như London, Manschester... Đây cũng là một lợi thế riêng của sinh viên chương trình này.

Lễ ký kết công nhận chương trình cử nhân thực hành của Kent Việt Nam đủ điều kiện chuyển tiếp vào năm cuối tại ĐH Leeds Beckett (Anh quốc)

Về chất lượng đào tạo và giá trị bằng cấp, chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 và 2 + 2 đều có giá trị tương đương nhau. Tùy vào năng lực, sở thích hoặc điều kiện bản thân mà các em có thể chọn học một trong hai chương trình phù hợp.

Tôi có con trai hiện đang học lớp 12. Cháu có xin tôi cho học chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 tại Kent Việt Nam để được đi du học Anh thay vì học ĐH trong nước. Tôi biết có một số chương trình quốc tế cấp bằng tại Việt Nam, cháu có học mà không cần phải đi xa. Mong ông có vài lời khuyên. Cao Bình, (gomsudongtam… @gmail.com)

- Trên phương diện bằng cấp, chương trình quốc tế lấy bằng tại Việt Nam hoặc nước ngoài đều có giá trị ngang nhau. Bỏ qua một số ưu điểm của hình thức du học tại chỗ, du học nước ngoài vẫn luôn có sức hút lớn đối với các bạn trẻ. Theo Bộ GD-ĐT, năm 2016 cả nước có 11.000 học sinh, sinh viên Việt Nam du học Anh quốc theo hình thức tự túc. Bản thân tôi đã tư vấn thành công cho rất nhiều trường hợp học sinh không thể du học vì gia đình không có điều kiện nhưng bản thân các em luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để được học tập tại nước ngoài. Du học là quá trình cần có sự chuẩn bị chu đáo từ trước. Chương trình cử nhân quốc tế 3 + 1 mà Kent Việt Nam đang đào tạo sẽ giúp các em có thời gian để hòa nhập trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam trước khi du học. Nền giáo dục Anh quốc sẽ dạy cho người học phương pháp chủ động tư duy, khuyến khích khả năng sáng tạo và làm việc độc lập. Sinh viên có cơ hội phát triển năng lực tiếng Anh và những kỹ năng, phẩm chất cần thiết cho nghề nghiệp tương lai. Trưởng thành từ nền giáo dục đẳng cấp thế giới này, chắc chắn các em sẽ nhận được những trải nghiệm “chỉ có ở nước ngoài” chứ du học không chỉ đơn thuần chỉ vì bằng cấp. Hơn nữa, nếu các em đã học chương trình quốc tế nói chung và Anh quốc nói riêng mà không có cơ hội du học thì sẽ khó lĩnh hội được hết tinh túy từ nền giáo dục đó. Tôi mong anh sẽ cân nhắc và tạo điều kiện tốt nhất giúp cháu phát triển tương lai của mình.

Muốn biết thêm thông tin, phụ huynh và học sinh có thể gửi câu hỏi về email: dieuminhthuy@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Kent Việt Nam, số 219-221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Mai Ngọc (ghi)