Thứ năm, 22/9/2016, 21h09

“Giải phóng” phụ nữ: Phải gắn với phát triển kinh tế, giáo dục

Tiến tới Đại hội Đại biểu phụ nữ TP.HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2016-2021), ngày 21-9, lãnh đạo TP đã gặp gỡ và đối thoại với 150 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tại đây, nhiều phụ nữ đã trải lòng về cuộc sống của cá nhân cũng như của những chị em xung quanh...

Lãnh đạo TP.HCM đối thoại với phụ nữ tiêu biểu TP. Ảnh: Q.Huy

Nhiều phụ nữ bị bạo hành như... cơm bữa

Bà Trần Thanh Phương - Chi hội trưởng Phụ nữ KP.8, P.4, Q.8 - bức xúc: “Tôi đã từng biết nhiều vụ chồng đánh vợ, mạt sát vợ thậm tệ. Có hàng ngàn lý do được các ông chồng bao biện cho hành vi của mình. Thậm chí đơn giản chỉ là thua vợ về lý lẽ... Điều đáng buồn là những người đàn ông trong khu phố không những không can ngăn mà còn “thêm dầu vào lửa” với câu nói: vợ hư, phải đánh...”.

Là nạn nhân của bạo lực gia đình và di chứng vẫn còn trên thân thể, bà Nguyễn Bích Thủy - Chi hội Phụ nữ KP.4, P.14, Q.Gò Vấp - kể lại: “Mỗi lần bị chồng hành hạ, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng. Lúc đó tôi nghĩ làm to chuyện thì xấu hổ với bà con xóm giềng. Song, được sự động viên, khích lệ của các cấp hội phụ nữ, tôi đã dần hiểu ra và “phản kháng” bằng cách nhỏ to với chồng về hành vi sai trái của anh. “Mưa dầm thấm lâu”, chồng tôi đã hiểu ra mọi chuyện và không còn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ nữa...”.

Bà Phan Mỹ Linh - Ủy viên Hội Phụ nữ Q.5 - cho rằng: “Nếu chị em phụ nữ thất nghiệp, không có trình độ và sống phụ thuộc vào chồng, chắc chắn chuyện bạo lực gia đình khó tránh khỏi...”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao đổi cùng các phụ nữ tiêu biểu. Ảnh: Q.Huy

Ngoài vấn đề bị bạo hành, tại hội nghị, nhiều phụ nữ cũng nêu lên những vấn đề đang xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nào là quá tải trường lớp, chất lượng giáo dục, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, chăm lo người cao tuổi, quá tải bệnh viện cho đến chuyện thực phẩm bẩn, ùn tắc giao thông, ngập nước, trộm cắp...

Tháo gỡ “gánh nặng” cho phái yếu

Tiếp thu những ý kiến của chị em phụ nữ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, cho biết: TP đã, đang và sẽ có nhiều chính sách chăm lo cho chị em phụ nữ, nhất là những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn...

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nhấn mạnh: “Lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng của chị em, là trách nhiệm, nghĩa vụ của chúng tôi. Bởi đó là những ý kiến tâm huyết về GD-ĐT, y tế, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường... Lãnh đạo TP thấu hiểu nỗi lo lắng hàng ngày, hàng giờ của các chị em khi phải đối mặt với ô nhiễm môi trường, ùn tắc và tai nạn giao thông, ngập nước, quá tải bệnh viện, quá tải trường học, thực phẩm bẩn... Những vấn đề đó đang ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp và rõ nét nhất đến phụ nữ. Điều này làm gia tăng nạn bạo hành, xâm hại tình dục, bắt cóc trẻ em, cướp giật đường phố, buôn bán phụ nữ - vốn là những tệ nạn đang gây nhức nhối cho xã hội. Nhưng chúng ta cần phải bình tĩnh để nhận thức rằng, không thể giải quyết bất cứ việc gì nếu chỉ bằng sự bức xúc. Việc này cần sự tập trung trí tuệ, trách nhiệm, tình yêu thương con người. Chỉ những phẩm chất cao đẹp ấy mới giúp đưa ra các giải pháp triệt để, trong đó gắn việc “giải phóng” phụ nữ với phát triển kinh tế, giáo dục...”.

Lê Quang Huy