Thứ năm, 19/4/2018, 22h12

Giải quyết kiến nghị, bức xúc của nhân dân

Phó Bí thư Thành y Võ Th Dung phát biu kết lun ti hi ngh do Thưng trc Thành y TP.HCM t chc ngày 19-4. Ảnh: H.L

“Các hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội TP đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức; đối tượng giám sát đã được xác định cụ thể. Qua đó góp phần giải quyết có kết quả nhiều kiến nghị, bức xúc của nhân dân; phát huy dân chủ, bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giúp cho chính quyền các cấp thấy được những tồn tại, hạn chế, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân...”.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh tại Hội nghị “Giao ban với MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội TP quý I năm 2018” do Thường trực Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 19-4.

Theo báo cáo, quý I/2018, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội TP đã tập trung vận động các nguồn lực để chăm lo các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tổ chức nhiều đoàn đến thăm - tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, cán bộ đoàn viên, hội viên khó khăn, các dân tộc, tôn giáo… với tổng kinh phí chăm lo gần 200 tỷ đồng.

Về hoạt động giám sát, UBMTTQVN TP đã tổ chức giám sát về công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các cơ sở GDMN ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP; giám sát việc tiếp nhận và giải quyết kiến nghị theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức phản biện xã hội về dự thảo đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tạm dừng đỗ xe ô tô trên lòng đường, hè phố trên địa bàn TP; đề án điều chỉnh tăng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn TP; đề án thí điểm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP quản lý; đề án thu hút chuyên gia, nhà khoa học và lao động sáng tạo trẻ về công tác ở các sở, ban, ngành, các khu công nghệ cao của TP giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung, nhấn mạnh, UBMTTQVN TP và các tổ chức chính trị, xã hội TP cần tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền về Quy định 1374 và triển khai thực hiện Nghị quyết 54; tăng cường, đổi mới công tác nắm, dự báo tình hình nhân dân, những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, những vấn đề nhân dân quan tâm; tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân tốt hơn nữa...

Huy Long