Thứ bảy, 21/1/2017, 19h52

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Hoa

Đồng chí Lâm Tư Quang (nguyên Phó ban Hoa vận T4) phấn khởi nhận quà từ đoàn đại biểu thành phố
Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Sơn (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) trong chuyến thăm gia đình đồng chí Lâm Tư Quang (nguyên Phó ban Hoa vận T4) ngày 21-1. Dịp này, đoàn đại biểu thành phố gồm Trưởng đoàn là Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố và đại diện Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Ban dân tộc thành phố còn đi thăm, chúc tết CB-CNV Bệnh viện An Bình, gia đình đồng chí Trần Đại Tân (nguyên Phó Trưởng ban Công tác người Hoa thành phố) và Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa nhân dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.
Đoàn đại biểu thành phố thăm hỏi đồng chí Trần Đại Tân (nguyên Phó Trưởng ban Công tác người Hoa thành phố)
Ông Lê Hồng Sơn (Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) cùng đoàn đại biểu thành phố tặng quà tết cho các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa

Trước những trăn trở về dạy và học tiếng Hoa trong nhà trường phổ thông của đồng chí Lâm Tư Quang, ông Lê Hồng Sơn cho biết, lãnh đạo thành phố nói chung và Sở GD-ĐT thành phố nói riêng luôn quan tâm, bồi dưỡng học sinh phát triển năng lực ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hoa. Ngoài các trung tâm, tiếng Hoa cũng được đưa vào từng bậc học phổ thông, có lộ trình cụ thể để học sinh lựa chọn. Riêng bậc THPT hiện có 3 trường đang giảng dạy tiếng Hoa là THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trần Quang Khải và THPT Trần Khai Nguyên. Ngoài việc nâng cao năng lực tiếng Hoa cho học sinh có nhu cầu, ông Sơn nhấn mạnh: “Sở GD-ĐT thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Hoa để nâng cao chất lượng đội ngũ”.

Ông Lê Hồng Sơn trò chuyện cùng các cụ già tại chuyến thăm

Tại Bệnh viện An Bình, thay mặt lãnh đạo HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam TP.HCM  và các thành viên trong đoàn, ông Lê Hồng Sơn ghi nhận đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện An Bình đã góp sức không nhỏ để cùng ngành y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố. Bác sĩ Bùi Mạnh Côn, Giám đốc Bệnh viện An Bình cho biết: “Một năm qua, bệnh viện đã có nhiều phát triển, nâng cao sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nếu những năm trước, trung bình mỗi ngày Bệnh viện khám khoảng 1000 lượt thì nay khoảng 2.000 lượt. Bệnh viện đã trang bị khoảng 500 giường bệnh nên không đến mức quá tải như những bệnh viện khác…”.

Bác sĩ Bùi Mạnh Côn thay mặt CB-CNV Bệnh viện An Bình nhận quà tết của đoàn đại biểu thành phố

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố đã tới thăm, tặng quà cho CB-CNV và các cụ già ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Ông Sơn chia sẻ những nỗ lực, chịu khó, tận tâm của các CB-CNV ở đây, đặc biệt là trong những ngày tết. Được biết, Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa thành lập từ năm 1976, hiện có 5 khu gồm: khu thiếu nhu (chăm sóc 50 trẻ), khu người cao tuổi (chăm sóc 300 người), khu người khuyết tật (350 người), khu lao động nam và lao động nữ (mỗi khu hơn 100 người).

Dương Bình